+Aa-
    Zalo

    Chui vào cốp xe dưới nắng 37 độ C, cậu bé 7 tuổi tử vong thương tâm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi cố gắng mở cửa xe không được, cậu bé đã chui vào cốp và tự động đóng lại rồi tử vong sau đó vài giờ.

    Sau khi cố gắng mở cửa xe không được, cậu bé đã chui vào cốp và tự động đóng lại rồi tử vong sau đó vài giờ.

    [presscloud]10276[/presscloud]

    Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào ngày 5/6, ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

    Cụ thể, vào ngày 5/6, một cậu bé 7 tuổi bất ngờ biến mất khỏi nhà. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của cậu, gia đình đã báo cảnh sát.

    Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường và kiểm tra camera an ninh nhưng sự việc không may đã xảy ra.

    Theo nội dung camera an ninh ghi lại, sự việc cho thấy cậu bé này chơi lảng vảng quanh khu vực đỗ xe trước sảnh tòa nhà chung cư.

    Sau đó, cậu tiến lại gần chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng, cố gắng mở cửa xe nhưng không thành. Rồi cậu bé đi ra phía sau mở cốp xe, chui vào và tự đóng cốp xe lại.

    Nắng nóng 37 độc C đã khiến cậu bé bị ngạt, rơi vào tình trạng nguy kịch, ngừng thở và tử vong.

    Dưới ánh nắng của mùa hè, con người dễ cảm nhận được cái nóng khi ngồi trong xe. Theo kết quả nghiên cứu của cơ quan an toàn giao thông vận tải Hàn Quốc, dưới bóng râm, nhiệt độ trong cabin khoảng 32 độ C và nếu đỗ xe trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nhiệt độ có thể tăng lên 50 hoặc tới 60 độ.

    Nếu trẻ bị nhốt trong ôtô đỗ dưới trời nắng trong khoảng thời gian dài và không bật điều hòa thì trẻ dễ bị kiệt sức, thậm chí tử vong.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chui-vao-cop-xe-duoi-nang-37-do-c-cau-be-7-tuoi-tu-vong-thuong-tam-a279091.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan