+Aa-
    Zalo

    Chùm ảnh: Lễ Tịch Điền "Vua đi cày" tại Hà Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lễ hội Tịch Điền tổ chức hàng năm vào mùng 7 tháng Giêng tại cánh đồng Đọi, Duy Tiên, Hà Nam mở đầu trong năm mới và cầu mùa màng bội thu.

    Lễ hội Tịch Điền tổ chức hàng năm vào mùng 7 tháng Giêng tại cánh đồng Đọi, Duy Tiên, Hà Nam mở đầu trong năm mới và cầu mùa màng bội thu.

    Trong cuốn "Việt lược sử" biên soạn vào thời Trần, năm Đinh Hợi (987) vua Lê Đại Hành về cày tịch điền ở Đọi Sơn, mang ý nghĩa động thổ nền nông nghiệp trong năm mới và cầu mùa màng bội thu.

    Ngay từ sáng sớm, rất đông người đã có mặt tại nơi tổ chức lễ hội để theo dõi và chứng kiến cảnh Vua đi cày đầu năm.

    Nhân dân làng Đọi Sơn thực hiện các nghi thức rước kiệu trước khi bước vào lễ chính.


    Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày.

    Hát mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới do các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc tỉnh Hà Nam thực hiện.

    Trước hội chính một ngày, hàng chục chú trâu to khỏe được trang trí nhiều hình ảnh mùa xuân và Tết Mậu Tuất 2018 đã thi tài với nhau để chọn ra chú trâu khỏe và trang trí đẹp nhất. 

    Các đại biểu tham dự lễ hội Tịch Điền. 

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đọc văn tế tại lễ hội. 

    Trao chứng nhận Nông thôn mới cho các xã đạt đủ tiêu chuẩn tại lễ hội. 

    Cụ Đinh Trọng Tế (sinh năm 1929 ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam) được chọn vào vai nhà vua Lê Đại Hành.

    Hằng Thanh(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-le-tich-dien-vua-di-cay-tai-ha-nam-a220258.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan