+Aa-
    Zalo

    Chùm ảnh: Siêu bão mạnh nhất năm đang tiến về Đông Á

    • DSPL
    ĐS&PL Siêu bão Soudelor đang hướng tới đảo Đài Loan từ vùng biển phía tây Thái Bình Dương được dự báo sẽ quét sạch mọi thứ mà nó đi qua.

    (ĐSPL) - Với uy lực được đánh giá là “mạnh nhất năm 2015”, siêu bão Soudelor đang hướng tới đảo Đài Loan từ vùng biển phía tây Thái Bình Dương được dự báo sẽ quét sạch mọi thứ mà nó đi qua.


    Trang SMH của Úc nhận định, siêu bão Soudelor đã đạt đến cấp 5, cấp cao nhất trong thang báo bão Saffir-Simpson. Riêng trong ngày 4/8, cơn bão đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, lên tới 150 hải lí, tương đương 277,8km/h và ổn định với vận tốc này. Ảnh: NASA


    Theo số liệu từ Trung tâm Cảnh báo bão của Mỹ (JTWC), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão có thể đạt tới 160 tới 195 hải lý, tương đương 361 km/h. Dù chưa phải là mạnh nhất nhưng sức tấn công của nó là rất lớn, không thể xem thường. Ảnh: NASA

    [mecloud]YtDihoeP2C[/mecloud]


    Qua những hình ảnh vệ tinh mà NASA ghi lại có thể thấy, hiện nhiều nơi đã có mưa lớn, một vài khu vực có lượng mưa lên tới 58mm/h. Trước đó, Soudelor chỉ là cơn bão bình thường, nhưng do nhiệt độ ở đây khá ấm nên cơn bão này đã biến thành siêu bão chỉ sau 36 giờ. Theo dự báo, Soudelor sẽ tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh hơn. Ảnh: NASA


    Trung tâm JTWC đánh giá rằng, Soudelor sẽ trở thành siêu bão và sẽ là cơn bão mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại của năm 2015. Trong nửa đầu năm 2015, “danh hiệu” này thuộc về cơn bão Pam với sức gió đạt 165 hải lí, tức khoảng 306 km/h. Ảnh: NOAA


    Theo dự báo, Soudelor sẽ tiến thẳng về phía Đông Á. Đến ngày 7/8, siêu bão này sẽ tiếp cận phía tây nam đảo Ryukyu của Nhật Bản và vùng xung quanh sẽ ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Tuy nhiên, các nhà khí tượng chưa thể chắc chắn về hướng đi thực sự của siêu bão, cảnh báo cơn bão có thể sẽ đổi hướng bất cứ lúc nào. Ảnh: TheWeather


    Hiện siêu bão đang hướng về vùng Đông Á, nơi có Trung Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Dù bão có thể suy yếu trong quá trình di chuyển trên biển, song cường độ và sức tàn phá của nó vẫn rất lớn. Đài Bắc (Đài Loan) có thể là vùng mà tâm bão đi qua. Ảnh: TheWeather


    Theo tờ SMH, nguyên nhân của việc xuất hiện Soudelor nói riêng và các siêu bão nói chung ở vùng trung và đông Thái Bình Dương là do hiện tượng El Nino –  thuật ngữ được dùng để chỉ hiện tượng nước biển nóng lên. Nó giúp các trận bão mạnh hơn, kèm theo mưa bão, lụt lội trong khu vực và trên toàn thế giới. Ảnh: TheWeather

    AN LÊ (tổng hợp)

    Video đang được quan tâm: 

    [mecloud]BaQiCnPton[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chum-anh-sieu-bao-manh-nhat-nam-dang-tien-ve-dong-a-a104894.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.