+Aa-
    Zalo

    Chung cư Fodacon Hà Nội cháy vì nguyên nhân gì?

    • DSPL
    ĐS&PL Theo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy đã được xác định.

    Theo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ cháy đã được xác định.

    Vụ hỏa hoạn tại tầng 18 chung cư Fodacon được xác định nguyên nhân ban đầu do đệm tại một căn hộ bị bắt lửa. Ảnh: Zing

    Theo thông tin ban đầu do lực lượng chức năng cung cấp, hỏa hoạn xảy ra tại tầng 18 của chung cư Fodacon (Hà Đông, Hà Nội) có thể bắt nguồn từ một chiếc đệm trong căn hộ.

    Hiện tại, con số thiệt hại về tài sản chưa được cơ quan chức năng cung cấp. Tuy nhiên, điều may mắn là vụ hỏa hoạn này không có thiệt hại về người.

    May mắn, đám cháy không gây thiệt hại về người. Ảnh: Zing

    Trước đó, khoảng 16h30 hôm qua (25/5), một vụ hoả hoạn bất ngờ xảy ra tại chung cư Fodacon. Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại tầng 18 sau đó khói nghi ngút bốc lên khắp cả toà nhà.

    Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cư dân khu Fodacon hoảng loạn tháo chạy khỏi toà nhà trong khi cảnh sát PCCC triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

    Một người bị thương trong lúc triển khai công tác ứng cứu hỏa hoạn. Ảnh: Zing

    Khoảng 19h, toàn bộ tòa nhà đã được cắt điện phục vụ việc cứu hỏa. Đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng khói vẫn đang nghi ngút. Lực lượng chức năng đã huy động khoảng 15 xe cứu hỏa tới hiện trường, yêu cầu dân tránh xa hiện trường đề phòng kính từ các phòng vỡ rơi xuống đất.

    Đáng chú ý, trong quá trình chữa cháy, lực lượng cứu hỏa đã phải dùng robot phun nước rất hiện đại, thế nhưng vòi rồng không tiếp cận được tầng 18 của tòa nhà.

    Hoàng Giang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chung-cu-fodacon-ha-noi-chay-vi-nguyen-nhan-gi-a230833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan