+Aa-
    Zalo

    Chung Hân Đồng: Tiếc nuối nhan sắc đình đám một thời

    • DSPL
    ĐS&PL Chung Hân Đồng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng nụ cười của cô thì không còn rạng rỡ như vậy nữa.

    Chung Hân Đồng vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng nụ cười của cô thì không còn rạng rỡ như vậy nữa.

    Mới đây, Chung Hân Đồng đã xuất hiện trong một sự kiện và khiến mọi người sửng sốt với nhan sắc dường như chẳng có gì thay đổi so với 10 năm trước, dù hiện tại cô đã 36 tuổi.

    Vậy nhưng, nhìn nhan sắc này, người hâm mộ lại cảm thấy tiếc nuối cho cô bởi đáng lẽ, với vẻ đẹp và tài năng cùng vị thế của cô nàng trước khi xảy ra scandal với Trần Quán Hy, Chung Hân Đồng đã đạt được nhiều thành công hơn bây giờ rất nhiều.

    Sau khi bị lộ những hình ảnh nhạy cảm hồi năm 2008, Chung Hân Đồng vắng bóng làng giải trí một năm và mặc dù vô cùng nỗ lực sau khi trở lại, cô vẫn không thể lấy lại hào quang thuở nào.

    Chung Hân Đồng hiện tại chỉ có thể đóng một số vai phụ trong các bộ phim truyền hình và tham gia các sự kiện giải trí.

    Tuy vậy, có lẽ điều mà người hâm mộ cô gái này mong muốn nhất chính là Chung Hân Đồng có thể tìm được một bến đỗ bình yên, hạnh phúc. Mới đây, cô đã công khai tình cảm với Lại Hoằng Quốc - bác sĩ kém cô bốn tuổi. 

    Chung Hân Đồng đã đưa bạn trai tới dự sinh nhật của cô bạn thân Thái Trác Nghiên hồi cuối tháng 11 và tự nhủ: "Chúng ta phải sống hạnh phúc thế này thật lâu nhé!".

    Trước đó, người đẹp cũng tâm sự: "Tuy quen nhau chưa lâu, anh ấy rất quan tâm tới tôi, cho tôi cảm giác được yêu. Anh luôn cố gắng dành thời gian bên tôi dù vô cùng bận rộn. Trải qua nhiều lận đận tình cảm, tôi vẫn tin vào tình yêu".

    Vi An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chung-han-dong-tiec-nuoi-nhan-sac-dinh-dam-mot-thoi-a211590.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan