+Aa-
    Zalo

    Chuyên gia bóng đá: “Đội tuyển Việt Nam sẽ vào sâu ở vòng loại World Cup”

    • DSPL
    ĐS&PL Chuyên gia bóng đá người Thái Lan, Teerapatra Rundhasevi cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022.

    Chuyên gia bóng đá người Thái Lan, Teerapatra Rundhasevi, cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022.

    Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2019, đội tuyển Việt Nam đã lên xếp thứ 96 thế giới và thứ 15 châu Á. Như vậy, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ nằm trong nhóm hạt giống thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chuyên gia bóng đá người Thái Lan, Teerapatra Rundhasevi cho rằng “Rồng vàng” sẽ tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022.

    Ông chia sẻ: “Với tài thao lược của HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam đã giành được thành công vang dội và sẽ nằm trong nhóm hạt giống thứ 2 ở vòng loại World Cup 2022.

    Đội tuyển Việt Nam sẽ vào sâu ở vòng loại World Cup.

    Sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo đã giúp đội tuyển Việt Nam thay đổi toàn diện. Chia sẻ trên tờ SMM Sports, huyền thoại bóng đá Thái Lan, Piyapong Pue-on đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của HLV Park Hang Seo. Ông nói: “HLV Park Hang Seo đã thay đổi hoàn toàn lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

    Ở thời điểm hiện tại, sự hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam đang rất cao. Và nếu đụng độ với Thái Lan, họ sẽ càng quyết tâm hơn. Chưa kể các bạn có HLV giỏi và là bậc thầy về chiến thuật”.

    Dự kiến, vào ngày 17/7 tới, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được tổ chức tại Doha, Qatar. Với việc lọt vào nhóm hạt giống thứ 2, đội tuyển Việt Nam sẽ tránh được nhiều đối thủ mạnh.

    Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-gia-bong-da-doi-tuyen-viet-nam-se-vao-sau-o-vong-loai-world-cup-a280063.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan