Chuyên gia Lê Thế Thọ nói về cuộc họp dung tục giữa VPF và VFF: Tôi nghĩ nên giải tán tổ chức VPF


Chủ nhật, 20/05/2018 | 14:15


Cựu danh thủ Lê Thế Thọ từng giữ vai trò Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ I, nguyên Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ II (1997-2001).

Sau những ồn ào liên quan đến đoạn băng ghi âm cuộc họp đầy ngôn từ dung tục giữa VPF và VFF bị rò rỉ. PV báo Người Đưa Tin cũng đã liên hệ với cựu danh thủ Lê Thế Thọ từng giữ vai trò Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ I, nguyên Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ II (1997-2001).

Ngày 15/5 diễn ra cuộc họp tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại Hà Nội nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa hai phía VPF và VFF. Đáng chú ý, gần cuối cuộc họp ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT VPF kiêm Chủ tịch CLB Hải Phòng đã có màn cãi vã, chửi bới, văng tục lẫn đe dọa ông Dương Văn Hiền, Phó ban trọng tài VFF. Đoạn băng ghi âm này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Hơn một ngày sau khi sự việc gây ồn ào dư luận, rất nhiều người hâm mộ bóng đá bày tỏ nỗi buồn vì không thể tin được những cán bộ của nền bóng đá Việt Nam lại có lời lẽ chợ búa, dung tục.

Để rộng đường dư luận, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với cựu danh thủ Lê Thế Thọ từng giữ vai trò Tổng thư ký VFF nhiệm kỳ I, nguyên Phó chủ tịch VFF nhiệm kỳ II (1997-2001) để lắng nghe những chia sẻ từ một người dành cả cuộc đời cho nền bóng đá nước nhà trước sự việc không hay giữa VPF và VFF.

Tin trong nước - Chuyên gia Lê Thế Thọ nói về cuộc họp dung tục giữa VPF và VFF: Tôi nghĩ nên giải tán tổ chức VPF

Ông Lê Thế Thọ, nguyên Phó Chủ tịch VFF bày tỏ nỗi buồn về cuộc họp dung tục giữa VPF và VFF mới đây.

Chiều ngày 20/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Thế Thọ đưa ra rất nhiều dấu hỏi: “Hôm nay tôi đọc báo mới biết thông tin sự việc, thậm chí họ còn chửi nhau, dọa đánh nhau trong cuộc họp. VPF là con đẻ của VFF nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao VPF lại đại hội trước? VPF thành lập không đúng nguyên tắc, nhẽ ra phải đại hội VFF xong mới thành lập VPF để thay mặt cho mình tổ chức giải. Nhưng ở đây, VPF lại thành lập trước, bầu trước.

Việc thành lập VPF trước khi đại hội VFF là một sai lầm rất lớn. Về nguyên tắc, mỗi một lần đại hội phải có nhân sự, vậy nhân sự đó ai chỉ đạo? Ai cấu trúc lãnh đạo đó? Cho nên, việc thành lập VPF là làm ngược nên mới không kiểm soát được thành phần, ai là người đưa những người ấy (chỉ VPF- PV) về để chửi nhau trong cuộc họp chiều ngày 15/5? Đây không còn là cơ quan nữa mà thành một cái gì đó tôi không kịp tưởng tượng. Có thể thấy đây là hậu quả của công tác tổ chức yếu kém”.

Ông Lê Thế Thọ bày tỏ nỗi buồn khi biết được nội dung cuộc họp dung tục ngày 15/5 giữa VPF và VFF: “Tôi làm bóng đá cả cuộc đời, nhưng tôi cũng không thể nào tưởng tượng được sao họ có thể đối xử, xử sự với nhau như thế. Đây là một sự hỗn loạn của những người được giao quản lý nền bóng đá Việt Nam. Đây không còn là “chợ sạch” nữa mà là một cái “chợ bẩn”. Tôi nghĩ nên giải tán tổ chức ấy đi”.

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, ông Lê Thế Thọ tỏ rõ sự gay gắt của mình, ông nói bản thân ông hiện tại không có quyền ý kiến nhưng có những câu hỏi mà ông đặt ra vẫn còn bỏ ngỏ: “Về sự việc nêu trên, trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở đâu? Trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam như thế nào? Tôi từng làm 5-6 khóa của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhưng đây là điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Tại sao bây giờ lại hỗn loạn thế này?”.

Chờ kết luận của ban kiểm tra

Cũng trao đổi thêm với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng ban trọng tài VFF - một trong những lãnh đạo chủ chốt tham dự cuộc họp cho hay: “Tôi tham dự cuộc họp ngày 15/5 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam với tư cách là Trưởng ban trọng tài, ngồi tham dự để ban Kiểm tra VFF làm việc. Về việc của anh Hùng và anh Hiền thì tất cả sự việc báo chí đã nêu tôi không có ý kiến gì thêm. Sự việc này ban kiểm tra chứng kiến từ đầu đến cuối. Hiện tại tôi cũng đang chờ kết luận của ban kiểm tra về vụ việc”.

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-gia-le-the-tho-noi-ve-cuoc-hop-dung-tuc-giua-vpf-va-vff-toi-nghi-nen-giai-tan-to-chuc-vpf-a230178.html