+Aa-
    Zalo

    Chuyên gia theo sát tình hình Biển Đông nhận định giàn khoan 981

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Giáo sư Carl Thayer, người theo sát tình hình Biển Đông, nhận định về hướng di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên Biển Đông.
    (ĐSPL) - Giáo sư Carl Thayer, người theo sát tình hình Biển Đông, nhận định về hướng di chuyển của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên Biển Đông.
    Liên quan đến thông tin Trung Quốc kéo giàn khoan 981 vào Biển Đông để thực hiện việc khai thác dầu khí trong 2 tháng, Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, ông Thayer (chuyên gia thuộc Học viện Quốc phòng Australia) nhận định, Trung Quốc sẽ không điều Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền Việt Nam khiến tình hình leo thang như năm 2014.

    Giáo sư Carl Thayer. Ảnh: Reuters

    Theo ông Giáo sư Carl Thayer, mới đây Trung Quốc di dời Hải Dương 981 đến vùng biển ngoài khơi Myanmar. Hiện nay họ đang đưa nó về. Bắc Kinh sẽ không để giàn khoan di chuyển vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như năm ngoái. Theo tôi, họ không muốn mối quan hệ song phương với Việt Nam trở nên xấu, cũng như không muốn tạo ra làn sóng phản đối Bắc Kinh.
    Hơn nữa, Trung Quốc đang hứng chịu sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế vì đẩy nhanh tiến độ bồi đắp đất. Bắc Kinh sẽ không gây ra hai vấn đề căng thẳng cùng một thời điểm.

    Video: Cận cảnh sức mạnh chiến hạm Mỹ vừa tuần tra ở Biển Đông.

    Trước đó, theo tin tức từ báo VnExpress, Cục Hải sự Trung Quốc (MAS) vừa thông báo trên trang web về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông từ ngày 17/5 đến 7/7. Theo nội dung của thông báo, giàn khoan sẽ khai thác tại mỏ Lăng Thủy 25-1-3 trong khoảng thời gian này.
    Giàn khoan Hải Dương 981 nằm tại tọa độ 17°08′14″.0N/110°00′30″.7E, cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, khoảng 72 hải lý về hướng đông nam. MAS yêu cầu các tàu thuyền cần tránh khu vực hoạt động của giàn khoan trong bán kính 2.000 m để bảo đảm an toàn.
    Liên quan đến vụ việc, MAS cũng thông báo Hải Dương 981 hoạt động ở giếng Lăng Thủy 25-1S-1 trên Biển Đông từ ngày 6/5 đến ngày 16/5. Vị trí cũ của giàn khoan có tọa độ 17°03′44″.5N/109°59′02″.7E. Với tọa độ ấy, thiếu tướng Ngô Ngọc Thu, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, khẳng định giàn khoan đang hoạt động ở ngoài vùng biển Việt Nam.
    Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 14/5 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam đã chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó khi Trung Quốc công bố triển khai Giàn khoan 981 ra Biển Đông.
    "Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển", ông Bình tuyên bố.

    Giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép tại vùng biển Việt Nam hồi tháng 5/2014.

    Trao đổi trên báo Thanh niên về vụ việc, Thiếu tướng Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam - cho biết đã nắm được thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc về hoạt động của giàn khoan 981 và cho biết luôn sát sao theo dõi, nắm bắt các thông tin, động thái hoạt động của giàn khoan này.
    Ông Thu khẳng định, hiện nay, giàn khoan này vẫn đang hoạt động ở ngoài vùng biển Việt Nam. Bất cứ khi nào giàn khoan của Trung Quốc di chuyển vào vùng biển nước ta, Cảnh sát biển sẽ có thông báo rộng rãi ngay lập tức đồng thời sẽ phối hợp với các lực lượng khác để có cách thức đấu tranh phù hợp, công khai trên tinh thần hòa bình.
    Đầu tháng 5, truyền thông Trung Quốc đồng loạt loan tin nước này sẽ đưa giàn khoan nước sâu mang tên COSLProspector (Hưng Vượng) hạ đặt ở Biển Đông.
    MINH SANG (Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-gia-theo-sat-tinh-hinh-bien-dong-nhan-dinh-gian-khoan-981-a94995.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.