+Aa-
    Zalo

    Chuyển nhượng mùa đông 2018: Ngoại Hạng Anh chi nhiều nhất trong vòng 15 năm qua

    • DSPL
    ĐS&PL Tổng số tiền Ngoại hạng Anh ném vào thị trường chuyển nhượng tháng 1/2018 lên tới 605 triệu đôla, lớn nhất kể từ mùa giải 2002-2003.

    Tổng số tiền Ngoại hạng Anh ném vào thị trường chuyển nhượng tháng 1/2018 lên tới 605 triệu đôla, lớn nhất kể từ mùa giải 2002-2003.

    Theo thống kê từ hãng kiểm toán Deloitte, tổng số tiền Ngoại hạng Anh ném vào thị trường chuyển nhượng tháng 1/2018 là 605 triệu đôla.

    Tổng số tiền mà Ngoại hạng Anh bỏ ra trong tháng 1/2018 là lớn nhất từ khi việc chuyển nhượng được chia ra làm hai giai đoạn vào mùa 2002-2003.

    Nhóm sáu đội mạnh nhất Ngoại hạng Anh, gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd và Tottenham có sự tăng trưởng đột biến về tiền chuyển nhượng. Sáu đội này hầu như nói không với mua cầu thủ hồi tháng 1/2017, nhưng đã chi 375 triệu đôla trong tháng 1/2018.

    Thương vụ lớn nhất trong tháng 1/2018 tại nước Anh mang tên Virgil Van Dijk. Trung vệ người Hà Lan gia nhập Liverpool với phí chuyển nhượng 100 triệu đôla, đồng thời trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử.

    Chỉ tính riêng ngày cuối - 31/1/2018, các CLB đã chi ra một phần ba số tiền này. Trong đó bốn bản hợp đồng lớn ngày chuyển nhượng cuối là Pierre-Emerick Aubameyang (79 triệu đôla), Lucas Moura (35 triệu đôla), Andre Ayew và Oliver Giroud (cùng 25 triệu đôla).

    Oliver Giroud về Chelsea với 25 triệu đôla (Ảnh: Zing.vn)

    Ngoài ra còn có bom tấn Alexis Sanchez. Dù Man Utd không mất tiền tấn mua ngôi sao người Chile, do "Quỷ đỏ" chấp nhận để Henrik Mkhitaryan đến Arsenal, đây vẫn được xem là vụ mua bán đình đám bởi cựu cầu thủ Barca chỉ còn nửa năm hợp đồng và mức lương tuần 840.000 đôla anh nhận tại Old Trafford.

    "Các đội bóng ở Ngoại hạng Anh đã chi tiêu ròng hơn một tỷ đôla trong hai kỳ chuyển nhượng mùa 2017-2018, chiếm 17% tổng doanh thu của. Dù vậy, khả năng tài chính của các CLB Ngoại hạng Anh vẫn rất khả quan nhờ doanh thu lớn từ bản quyền truyền hình. Số tiền chi cho chuyển nhượng tăng tỷ lệ thuận với sự tăng trưởng của doanh thu của cả nền bóng đá", Dan Jones, đại diện của Deloitte cho biết.

    Những bom tấn chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh vào tháng 1/2018. (Ảnh: Vnexpress.net)

    Về nhì trong chi tiêu tháng 1/2018 là La Liga. Số tiền giải đấu số một Tây Ban Nha ném vào thị trường chuyển nhượng là 350 triệu đôla. Chiếm phần lớn trong đó là thương vụ Philippe Coutinho với 192 triệu đôla.

    Dũng Động (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-nhuong-mua-dong-2018-ngoai-hang-anh-chi-nhieu-nhat-trong-vong-15-nam-qua-a218514.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan