+Aa-
    Zalo

    Chuyển nữ hiệu trưởng bị kỷ luật vì lạm thu sang làm... hiệu trưởng trường khác

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi bị kỷ luật, bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Dinh (Quảng Bình) bị điều chuyển sang một trường khác nhưng vẫn giữ chức danh hiệu trưởng.

    Sau khi bị kỷ luật, bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Dinh (Quảng Bình) bị điều chuyển sang một trường khác nhưng vẫn giữ chức danh hiệu trưởng.

    Liên quan đến vụ trường Tiểu học Nam Dinh bị "tố" lạm thu đầu năm học, ngày 28/11, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định điều chuyển công tác đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Dinh. Đồng thời, yêu cầu bà Thuyết xin lỗi công khai và trả lại số tiền lạm thu cho phụ huynh học sinh trường Tiểu học Nam Dinh.

    Ngay sau khi nhận quyết định kỷ luật, bà Cao Thị Mỹ Thuyết sẽ nhận công tác và tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng tại trường Tiểu học Hải Trạch, huyện Bố Trạch kể từ ngày 1/12/2017, lương và các chế độ phụ cấp của bà Thuyết được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

    Trường Tiểu học Nam Dinh do bà Cao Thị Mỹ Thuyết làm Hiệu trưởng trước đây. Ảnh: VOV

    Việc xử lý kỷ luật đối với bà Cao Thị Mỹ Thuyết khi bị kỷ luật vẫn giữ được chức hiệu trưởng đang gây nhiều ý kiến trái chiều tại địa phương này.

    Như tin đã đưa trước đó, đầu năm học 2017 - 2018, phụ huynh có con đang theo học tại trưởng Tiểu học Nam Dinh rất bức xúc trước hàng loạt khoản thu nộp sai quy định nên đã kéo đến trường yêu cầu hiệu trưởng giải thích.

    Trước tình hình này, Đảng ủy, UBND thị trấn Nông trường Việt Trung cũng đã sắp xếp buổi đối thoại giữa phụ huynh và nhà trường nhằm an dân, ổn định tình hình nhưng không thể tiến hành được. UBND tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Bố Trạch ngay sau đó đã chỉ đạo phòng GD-ĐT kiểm tra, xác minh.

    Kết quả đã phát hiện nhiều sai phạm tại trường như các khoản thu sai quy định (tiền quỹ đội, bảo hiểm thân thể, thu phí trông giữ xe đạp, thu giấy kiểm tra học kỳ; các khoản thu từ sự vận động, kêu gọi cha mẹ học sinh để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất trường học, thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh…

    Ngoài ra, còn có nhiều sai phạm khác liên quan đến việc yêu cầu học sinh mua sách vở, may thêm đồng phục thông qua nhà trường dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng…

    Đoàn kiểm tra cũng đã kết luận trong công tác quản lý, bà Cao Thị Mỹ Thuyết đã có nhiều sai phạm như: dân chủ trong trường học chưa được phát huy một cách đầy đủ, tinh thần phê trong đơn vị chưa cao, thiếu kịp thời, chưa thẳng thắn...

    Trước những sai phạm trên, Hội đồng kỷ luật đã thống nhất đề nghị kỷ luật bà Cao Thị Mỹ Thuyết.

    Hoàng Giang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chuyen-nu-hieu-truong-bi-ky-luat-vi-lam-thu-sang-lam-hieu-truong-truong-khac-a211061.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan