+Aa-
    Zalo

    Có cháu trai mũm mĩm, bà nội đi khoe khắp nơi nhưng mẹ thì "xanh mặt", nhìn ảnh ai cũng hiểu nguyên nhân

    • DSPL
    ĐS&PL Cậu bé mới 9 tháng nhưng đã nặng tới 15 kg và điều bất ngờ hơn là bà nội lại rất tự hào về cân nặng của cháu trai nên thường xuyên khoe với mọi người xung quanh.

    Cậu bé mới 9 tháng nhưng đã nặng tới 15 kg và điều bất ngờ hơn là bà nội lại rất tự hào về cân nặng của cháu trai nên thường xuyên khoe với mọi người xung quanh.

    Quan niệm nuôi dạy trẻ của người già và các bậc phụ huynh trẻ thường không giống nhau vì thế hay xảy ra tranh cãi. Theo đó, các bậc cha mẹ trẻ ngày nay thường rất chú trọng đến vấn đề ăn uống của con sao cho đảm bảo khoa học, để trẻ phát triển khỏe mạnh. Thế nhưng ông bà chỉ mong cháu có thể ăn được càng nhiều càng tốt, tới mức béo phì rồi nhưng ông bà vẫn rất tự hào.

    Cậu bé sở hữu cân nặng khủng dù mới 9 tháng tuổi.

    Cách đây không lâu, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ lên mạng xã hội Weibo câu chuyện về cậu con trai 9 tháng của cô thu hút sự chú ý của nhiều người.

    Cụ thể, bà nội bé rất tự hào về cháu trai, thường xuyên khoe với mọi người cân nặng của cháu. Tuy nhiên, người mẹ này lại không thể vui cười nổi, sau khi xem xong những hình ảnh cô đăng tải thì ai cũng hiểu ra lý do.

    Thông qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, cậu bé dù mới 9 tháng tuổi nhưng đã ngồi chật cả chiếc xe đẩy trẻ em.

    Được biết, sau mỗi bữa ăn bà nội bé thường đẩy cháu đi dạo trên chiếc xe đó và tươi cười khoe với mọi người về sự chịu ăn cũng như trọng lượng của cháu trai. Bé trai này mới 9 tháng tuổi nhưng đã nặng đến 15kg!

    Cân nặng của cậu bé là niềm tự hào của bà nội.

    Mỗi khi có người lạ góp ý rằng cậu bé như vậy là thừa cân thì người bà gạt đi ngay. Bà nói rằng trẻ em phải ăn nhiều mới mau lớn, khỏe mạnh và bà là một người chăm sóc, nuôi nấng trẻ tốt.

    Trong khi đó, mẹ bé bận rộn đi làm cả ngày nên không có thời gian chăm sóc con. Chính vì vậy, dù không đồng tình với quan niệm chăm trẻ nhỏ của mẹ chồng nhưng cô vẫn đành gửi gắm cháu cho bà nội.

    Tình trạng béo phì đang trở nên ngày càng phổ biến ở trẻ em. Nó không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của bé mà còn gây ra nhiều bệnh lý khác nghiêm trọng như: bệnh lý tim mạch, bệnh lý nội tiết - chuyển hóa, bệnh lý hô hấp, bệnh lý cơ xương, những bất thường về da và ảnh hưởng cả đến tâm lý của trẻ.

    Chính vì thế, các bậc cha mẹ phải kịp thời phòng ngừa bệnh béo phì ở trẻ bằng cách tạo khẩu phần ăn lành mạnh cho bé, giới hạn việc xem tivi và chơi điện tử của bé, khuyến khích bé vận động cũng như đảm bảo con ngủ đủ giấc.

    Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cũng cần nói để ông bà hiểu về tầm quan trọng của vấn đề này để không xảy ra trường hợp như câu chuyện phía trên.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-chau-trai-mum-mim-ba-noi-di-khoe-khap-noi-nhung-me-thi-xanh-mat-nhin-anh-ai-cung-hieu-nguyen-nhan-a330690.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan