+Aa-
    Zalo

    Cô gái 22 tuổi bán vàng để nạp tiền vào game rồi đến công an báo bị cướp

    ĐS&PL Nguyễn Thị Ngọc khai do đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi “Rùa Vàng” thua lỗ nên bán vàng để nạp tiền vào game, rồi tự làm tay bị thương và đến công an báo thông tin giả bị cướp.

    Báo Lao Động đưa tin, ngày 25/2, Công an huyện Tân Phước đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngọc (22 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) về hành vi báo tin giả.

    co gai 22 tuoi ban vang de nap tien vao game roi den cong an bao bi cuop
    Nguyễn Thị Ngọc bán vàng lấy 41 triệu đồng để nạp tiền vào trò chơi, sau đó tự làm bị thương hai tay và đến công an báo bị cướp. Ảnh: Tiền Phong

    Trước đó, khoảng 16h30 ngày 24/2, Ngọc đến Công an xã Phước Lập trình báo khi điều khiển xe máy đến địa bàn xã Phước Lập (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) thì bị hai thanh niên đi xe máy ép vào lề, dùng dao kề vào cổ đe dọa cắt 23 chiếc vòng đeo tay (loại vàng 18k), với tổng trọng lượng là 13 chỉ vàng.

    Theo trình báo của Ngọc, sau khi cướp số vàng nói trên, hai thanh niên đã chạy về hướng thị trấn Mỹ Phước (huyện Tân Phước) tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Phước xác định Ngọc đã bán số vàng cho một tiệm vàng ở huyện Châu Thành và báo tin giả bị cướp, theo báo Tiền Phong.

    Tại công an, Ngọc khai do đầu tư vào tài khoản trên mạng với trò chơi “Rùa Vàng” thua lỗ nên đã bán số vàng trên được 41 triệu đồng để nạp tiền vào trò chơi, sau đó tự làm bị thương hai tay và đến công an báo thông tin giả bị cướp.

    Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Tân Phước thụ lý, xử lý theo quy định pháp luật.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-22-tuoi-ban-vang-de-nap-tien-vao-game-roi-den-cong-an-bao-bi-cuop-a567007.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan