+Aa-
    Zalo

    Cô gái bị người thân chôn sống để chữa bệnh do sét đánh

    ĐS&PL Người thân của cô gái tin rằng phương pháp chữa bệnh này "sẽ lấy hết năng lượng" từ sét đánh ra khỏi cơ thể của Ana Ballesteros.

    Người thân của cô gái tin rằng phương pháp chữa bệnh này "sẽ lấy hết năng lượng" từ sét đánh ra khỏi cơ thể của Ana Ballesteros.

    Ana Ballesteros, 18 tuổi, đồng ý chôn sống để chữa bệnh.

    Một cô gái trẻ ở Monteria, một khu tự trị ở Colombia đã đồng ý để người thân chôn sống mình, nhằm chữa bệnh đau lưng sau khi cô bị sét đánh.

    Ana Ballesteros, 18 tuổi, bị chôn dưới đất 3 ngày trong vườn nhà. Phương pháp chữa bệnh kỳ lạ này có nghĩa là bệnh nhân phải được chôn kín đến cổ trong một cái hố khổng lồ. Người thân của cô gái tin rằng phương pháp chữa bệnh này "sẽ lấy hết năng lượng" từ sét đánh ra khỏi cơ thể của cô.

    Thời gian gần đây, cô gái bị sét đánh trên đường đi học đại học. Trước đó, Ana được điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn bị đau lưng khiến cô không thể đi lại. Chính vì thế, cô gái bắt đầu điều trị bằng cách nằm im dưới đất 4 tiếng/ngày trong 3 ngày.

    Người thân của cô gái tin rằng phương pháp chữa bệnh này "sẽ lấy hết năng lượng" từ sét đánh ra khỏi cơ thể.

    Ana cho biết: "Các bác sĩ chỉ nghiên cứu y học, chứ không nghiên cứu về sét. Tôi biết rằng nếu ở dưới cái hố đó, sức khoẻ của tôi sẽ hồi phục vì đó là một cách chữa bệnh cổ xưa".

    Mẹ của Ana nói thêm: "Con tôi không thể đi bộ đúng cách và vết bỏng ở chân khiến nó rất đau. Tôi tin vào Chúa."

    Không biết việc điều trị này có hiệu quả hay không. Các bác sĩ địa phương thể hiện sự hoài nghi. Bác sĩ Walter Gomez thừa nhận có rất nhiều niềm tin cổ xưa trong cộng đồng về cách chữa trị nạn nhân sét đánh bao gồm cả việc chôn dưới đất.

    Nhưng ông nói thêm: "Không có bằng chứng khoa học cho thấy việc chôn một bệnh nhân sét đánh có bất kỳ tác dụng nào có lợi cho sự phục hồi".

    Ana cho biết: "Các bác sĩ chỉ nghiên cứu y học, chứ không nghiên cứu về sét".

    Theo Dân Việt

    Xem thêm video:

     [mecloud]HThRPZiWn3[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-gai-bi-nguoi-than-chon-song-de-chua-benh-do-set-danh-a163181.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.