+Aa-
    Zalo

    Cô giáo có hành động khiến bậc làm cha mẹ xót xa, thái độ của nhà trường mới thật sự gây phẫn nộ

    (ĐS&PL) - Một cô giáo mầm non tại Trung Quốc đã bắt học trò ăn lại bãi nôn vào đúng sinh nhật của cậu bé khiến dư luận Trung Quốc giận dữ.

    Sự việc gây sốc xảy ra vào ngày 15/9 tại Trường Mẫu giáo Maluwan ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một bé trai 6 tuổi, hiện đang học mẫu giáu, bị chính giáo viên chủ nhiệm bạo hành, ép ăn bãi nôn của mình vào đúng ngày sinh nhật, tất cả là vì bé không ăn được canh bí đỏ.

    Anh Chương, bố của cậu bé cho biết, hôm đó là sinh nhật của con trai nên sáng ra, vợ chồng anh mặc cho con bộ quần áo mới. Khi tan học, nhận thấy bộ quần áo của con lấm lem, bẩn thỉu, anh Chương chỉ nghĩ đơn giản là do bé nghịch ngợm ở lớp.

    Tuy nhiên khi về nhà, cậu bé kể với bà rằng vào giờ ăn trưa hôm đó, bé bị cô giáo ép ăn nhiều nên nôn ra và phải ăn lại. Lúc này, anh Chương mới biết rõ những gì xảy ra với con mình. Ngay sau đó, câu chuyện của bé kể khiến cả gia đình vô cùng giận dữ.

    Vợ chồng anh Chương đã lập tức gọi điện cho nhà trường, thông báo việc con mình bị giáo viên ép ăn bãi nôn và nhiều lần đề nghị được xem camera nhưng nhà trường từ chối. Mãi cho tới khi họ trình báo sự việc lên cơ quan công an, nhà trường mới cho gia đình xem trích xuất camera.

    co giao mam non bat hoc sinh an lai bai non khien du luan trung quoc 2
    Cô giáo nổi cơn giận dữ, ép bé phải ăn lại chất nôn của mình. Ảnh: SCMP.

    Những hình ảnh trích xuất từ camera trong lớp học cho thấy, bữa trưa ngày hôm đó, bé trai bị ép ăn canh bí đỏ. Do không ăn được loại bí này, bé trai đã nôn toàn bộ thức ăn trong bữa trưa ra ngoài. Thấy vậy, cô giáo nổi cơn giận dữ, ép bé phải ăn lại chất nôn của mình.

    Ngày 13/10, văn phòng giáo dục địa phương cho biết trên tài khoản WeChat chính thức rằng họ đã xác minh vụ việc sau một cuộc điều tra. Cơ quan này yêu cầu nhà trường xin lỗi phụ huynh. Không chỉ thế, Phòng Giáo dục cũng yêu cầu trường mẫu giáo sa thải giáo viên có liên quan, hạ cấp trường mẫu giáo xuống mức xếp hạng sao thấp hơn và yêu cầu người phụ trách chấn chỉnh toàn diện công việc.

    Tuy vậy, sau khi vụ việc được truyền thông đưa tin, đa số đều cho rằng hình phạt dành cho nữ giáo viên mầm non vẫn là quá nhẹ nhàng. Vụ bê bối làm dấy lên các cuộc thảo luận về trình độ, đạo đức giáo viên trên các mạng xã hội Trung Quốc.

    Trước đó, vào năm 2017, cảnh sát Bắc Kinh nhận được trình báo về việc một giáo viên tại trường mầm non thuộc chuỗi Giáo dục RYB, quận Triều Dương, dùng kim tiêm để kỷ luật học sinh. Giáo viên họ Lưu bị phạt 18 tháng tù và cấm làm việc với trẻ vị thành niên trong 5 năm.

    Hay vào năm 2020, một giáo viên mầm non Singapore bị đồng nghiệp tố đánh đập khiến học sinh nôn mửa rồi bắt trẻ ăn, dùng băng keo dán miệng học sinh để ngăn trẻ nói chuyện.

    Tháng 8/2023, một cô giáo tại một trường mầm non phía đông bắc Trung Quốc kéo học sinh của mình xuống sàn và đánh đập các em. Một phụ huynh cho biết con cô bị gãy mũi và sợ đến trường.

    Như Quỳnh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-giao-co-hanh-dong-khien-bac-lam-cha-me-xot-xa-thai-do-cua-nha-truong-moi-that-su-gay-phan-no-a596217.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan