+Aa-
    Zalo

    Cổ phiếu Điện Quang "bốc hơi" sau tin kỷ luật Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chỉ trong 1 ngày, giá trị cổ phiếu của gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương đã “bay” 24 tỷ đồng do sự lao dốc mạnh của giá cổ phiếu DQG.

    Chỉ trong 1 ngày, giá trị cổ phiếu của gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương đã “bốc hơi” 24 tỷ đồng do sự lao dốc mạnh của giá cổ phiếu DQG.

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo và kiến nghị xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay đối với bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng Bộ Công thương.

    Nguyên nhân do trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ 1/2004-5/2010), bà Hồ Thị Kim Thoa đã có các vi phạm, khuyết điểm bị cho là “nghiêm trọng”, báo Dân trí đăng tải.

    Bà Hồ Thị Kim Thoa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét miễn nhiệm các chức vụ đang nắm giữ. Ảnh: Dân trí

    Báo VnExpress cũng thông tin, ngay sau thông tin Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố hình thức kỷ luật cảnh cáo với Thứ trưởng Công Thương - Hồ Thị Kim Thoa và đề xuất "miễn nhiệm các chức vụ hiện tại" được đưa ra cuối giờ chiều qua, giá DQC đã lập tức quay đầu giảm 2.000 đồng (khoảng 4,4%), so phiên đóng cửa tuần trước ngày 28/7, còn 43.500 đồng một cổ phiếu.

    Hiện bà Thoa nắm giữ gần 1,7 triệu cổ phiếu (4,9% vốn điều lệ tại Điện Quang). Với đà giảm của DQC, giá trị tài sản cổ phiếu của bà tại đây hiện chỉ còn 70 tỷ đồng, giảm 13 tỷ so với hồi đầu tháng 7. Còn so với cách đây 5 tháng khối tài sản cá nhân của bà tại Điện Quang giảm 30 tỷ đồng.

    Ngoài bà Thoa, các thành viên khác trong gia đình cũng nắm cổ phần và giữ nhiều vị trí quan trọng tại Bóng đèn Điện Quang. Cụ thể, ông Hồ Quỳnh Hưng (em trai bà Thoa) là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thái Nga (con gái bà Thoa) là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc; bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê (con gái bà Thoa) là Giám đốc Ban dự án của công ty này.

    Tổng số cổ phiếu DQC mà gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu tại Bóng đèn Điện Quang là 11.782.431 đơn vị, tương ứng 34,57% vốn điều lệ. Như vậy, tính trong phiên giao dịch 31/7, gia đình bà Thoa thiệt hại về tài sản cổ phiếu là 23,56 tỷ đồng.

    Như vậy, sau thông tin kỷ luật, giá mỗi cổ phiếu DQC giảm gần 9%, và dự báo xu hướng này vẫn có thể còn tiếp đà trong vài phiên tới. 

    So với hồi tháng 2/2017, khối tài sản của gia đình Thứ trưởng Thoa tại doanh nghiệp này giảm tới 210 tỷ, hiện còn gần 490 tỷ đồng.

    Theo thông tin được VietNamnet chia sẻ, cổ phiếu DQC giảm giá kéo dài trong hơn 1 năm qua còn do kết quả kinh doanh sa sút do xuất khẩu giảm, doanh thu tài chính từ mỏ vàng khách hàng Cuba không còn. Sản phẩm đèn LED gặp cạnh tranh rất lớn từ hàng Trung Quốc.

    Trước đó, nhà gia đình Thứ trưởng Kim Thoa nhận hàng chục tỷ đồng cổ tức từ DQC cho năm 2016 vừa qua.

     (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-phieu-dien-quang-boc-hoi-sau-tin-ky-luat-thu-truong-ho-thi-kim-thoa-a197804.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan