+Aa-
    Zalo

    Cố Thủ tướng Phan Văn Khải về với đất mẹ trong niềm tiếc thương vô hạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - 11h ngày 22/3, đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến tư gia ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

    11h ngày 22/3, đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến tư gia ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Tại đây, hàng ngàn người dân đã đến từ rất sớm để tiễn đưa người con ưu tú của đất nước về nơi an nghỉ cuối cùng.

    Cố Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần vào hồi 1h30 ngày 17/3 tại quê nhà Củ Chi, TP.HCM.

    - 7h30 ngày 22/3, tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) diễn ra lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

    - 8h cùng ngày, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải từ Hội trường Thống Nhất được di quan về quê nhà ở huyện Củ Chi.

    - 10h, đoàn xe đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến đình Tân Thông, xã Tân Thông Hội.

    - 11h cùng ngày, cố Thủ tướng Phan Văn Khải được an táng bên cạnh người vợ quá cố, tại phần mộ nằm trong tư gia ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

    Người dân xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM) tập trung từ rất sớm, cầm băng rôn đợi chờ giây phút tiễn biệt người con ưu tú của đất thép Củ Chi

    Người phụ nữ cầm di ảnh của cố Thủ tướng tại tư gia đợi chờ giây phút tiễn biệt ông trong niềm xúc động

    Càng về trưa, người dân càng tụ tập đông đúc tại tư gia cố Thủ tướng để đưa tiễn ông về với đất mẹ

    Trước đó, khoảng 10h ngày 22/3, đoàn xe chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi)

    Đoàn xe bắt đầu tiến vào tư gia của cố Thủ tướng

    Đoàn xe chở linh cữu của cố Thủ tướng phủ Quốc kỳ đi qua nơi người dân đứng tiễn biệt

    Cố Thủ tướng được an táng bên cạnh mộ phần của vợ ông, bà Nguyễn Thị Sáu

    Giây phút cố Thủ tướng Phan Văn Khải mãi mãi về với đất mẹ

    Nhiều người dân đã khóc khi nhìn thấy linh cữu phủ Quốc kỳ của cố Thủ tướng đi ngang qua. Mộ phần của ông nằm trên một quả đồi nhỏ phía trước bảo tàng lưu niệm Phan Văn Khải. Đây là nơi yên nghỉ của ông và người vợ quá cố, bà Nguyễn Thị Sáu. Tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, tuyên bố bắt đầu Lễ an táng. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu: “Sau Lễ truy điệu trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, chúng ta có mặt tại đây để tổ chức lễ an táng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Nơi đây, mảnh đất quê hương xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi là nơi an nghỉ cuối cùng của đồng chí Phan Văn Khải”.

    Khi linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được hạ huyệt, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình thả nắm đất đầu tiên lên mộ cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau khi lấp mộ và phủ vòng hoa, mọi người đi vòng quanh mộ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người con ưu tú của đất thép thành đồng.

    Nguyễn Văn Ngọc Thi

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-thu-tuong-phan-van-khai-ve-voi-dat-me-trong-niem-tiec-thuong-vo-han-a223407.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan