Cố tính "câu giờ" cổ phần hóa sẽ bị xử lý


Thứ 3, 02/01/2018 | 08:47


Cùng sự kiện

Đây là khẳng định của ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trả lời vấn đề cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.

Đây là khẳng định của ông Đặng Quyết Tiến -  Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trả lời vấn đề cổ phần hóa và thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.

Theo ông Tiến, năm 2018, số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn chiếm tương ứng hơn 50% và 44,6% của cả giai đoạn 2017 - 2020. Vì thế, có thể coi đây là năm bản lề trong quá trình “tái thiết” doanh nghiệp nhà nước.

Theo ông Tiến, năm 2018, số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn chiếm tương ứng hơn 50% và 44,6% của cả giai đoạn 2017 - 2020. Ảnh minh họa

Khác với kế hoạch cổ phần hóa, theo lãnh đạo Cục Tài chính, doanh nghiệp thoái vốn giai đoạn 2011 - 2016 là dồn vào những năm cuối giai đoạn. Kế hoạch lần này đẩy mạnh vào năm 2017 và 2018, để nếu như vì lý do khách quan bất khả kháng không thực hiện được kế hoạch năm thì có thể chuyển sang năm sau, vì trong 2 năm cuối giai đoạn (2019 và 2020), theo kế hoạch, chỉ có 19 doanh nghiệp cổ phần hóa và 90 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn.

"Vấn đề là, cơ quan đại diện vốn nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp phải quyết tâm thực hiện, thực sự vào cuộc, thực hiện đúng các quy định. Ngược lại, nếu không quyết tâm, cố tình chần chừ, “câu giờ” thì sẽ bị xử lý" - ông Tiến cho biết.

Ông Tiến tin rằng, thị trường chứng khoán sẽ tiếp nối đà bứt phá của năm 2017, cộng với cơ chế, chính sách đã được hoàn thiện, năm 2018, sẽ giải quyết hết số doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn nằm trong danh sách phải thực hiện năm 2018 và doanh nghiệp chưa hoàn thành năm 2017 chuyển sang. Tuy nhiên, nếu trong trường hợp khách quan bất khả kháng, không hoàn thành kế hoạch, thì có thể chuyển sang năm 2019 và 2020, miễn là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nhà nước tại doanh nghiệp quyết tâm và thực sự vào cuộc.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-tinh-cau-gio-co-phan-hoa-se-bi-xu-ly-a215051.html