+Aa-
    Zalo

    Cố tình ho vào thực phẩm trong siêu thị, người phụ nữ bị phạt tới 2 năm tù giam

    • DSPL
    ĐS&PL Một phụ nữ Pennsylvania đã bị kết án 2 năm tù giam sau khi cố tình ho vào thực phẩm trong siêu thị và tuyên bố cô mắc COVID-19.

    Ngày 24/8 (theo giờ Mỹ), Margaret Ann Cirko (37 tuổi) đã nhận tội và xin lỗi trước toà về việc cố tình gây hoang mang khi ho vào thực phẩm trong siêu thị Gerrity chi nhánh Hanover Township hồi tháng 3/2020.

    Theo cảnh sát, hồi tháng 3 năm ngoái, Margaret Ann Cirko đã vào siêu thị Gerrity và ho vào gian hàng thực phẩm tươi sống và cả quầy bánh mì. Khi ấy, cô vừa ho vừa hét: "Tôi đã nhiễm virus (SARS-CoV-2), giờ thì tất cả mọi người cũng sẽ bị ốm".

    co tinh ho trong sieu thi1
    Cô Margaret Ann Cirko bị kết án tù vì cố tình ho vào thực phẩm trong siêu thị. Ảnh: NYPost

    Sau sự việc trên, ông Joe Fasula, đồng sở hữu chuỗi siêu thị, cho biết họ đã phải vứt bỏ toàn bộ các mặt hàng trên và thiệt hại tổng thống 35.000 USD. Ông Fasula nói rằng hành động của cô Cirko chỉ là một "trò đùa" nhưng vào thời điểm trên, toàn bộ nhân viên siêu thị đều vô cùng lo sợ họ sẽ mắc bệnh. 

    Vụ việc xảy ra vào thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu lây lan ở Mỹ và nhiều người chưa biết nhiều thông tin về khả năng lây nhiễm của virus. 

    joe fasula
    Ông Joe Fasula, đồng sở hữu chuỗi siêu thị, cho biết họ đã phải vứt bỏ toàn bộ những hàng hoá đã bị cô Cirko ho vào. Ảnh: NYPost

    Được biết, sau khi bị bắt, Margatet Ann Cirko đã được đưa đi xét nghiệm và nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Luật sư của cô cho biết cô đã uống say nên không kiểm soát được hành động của mình vào thời điểm trên. Trong phiên toà ngày 24/8, người phụ nữ 37 tuổi đã bày tỏ sự hối hận của mình. Cô nói: "Tôi ước tôi có thể rút lại những gì mình đã làm". 

    Thẩm phán đã gọi hành động của cô là "thái quá" và quyết định kết án cô từ 1-2 năm tù giam. Sau khi kết thúc thời gian thi hành án, Cirko sẽ bị quản chế tại nhà trong 8 năm nữa và cô phải bồi thường 30.000 USD cho những thiệt hại đã gây ra đối với siệu thị Gerrity. 

    Minh Hạnh (Theo New York Post)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-tinh-ho-vao-thuc-pham-trong-sieu-thi-nguoi-phu-nu-bi-phat-toi-2-nam-tu-giam-a511287.html
    Italy viện trợ 801.600 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

    Italy viện trợ 801.600 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

    Ngày 25/8, Chính phủ Italy đã quyết định tài trợ 801.600 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Dự kiến số vaccine này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9 tới đây.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Italy viện trợ 801.600 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

    Italy viện trợ 801.600 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

    Ngày 25/8, Chính phủ Italy đã quyết định tài trợ 801.600 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Dự kiến số vaccine này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9 tới đây.