+Aa-
    Zalo

    Cô trò Cẩm Ly - Thiện Nhân cùng xuất hiện trong chương trình mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Đến hẹn lại lên, hướng đến tinh thần “Tôn sư trọng đạo” vào tháng 11 hằng năm, chương trình âm nhạc Thay lời muốn nói sẽ mang đến chủ đề đặc biệt: "Hoa trong lòng".

    Đến hẹn lại lên, hướng đến tinh thần “Tôn sư trọng đạo” vào tháng 11 hằng năm, chương trình âm nhạc Thay lời muốn nói sẽ mang đến chủ đề đặc biệt: "Hoa trong lòng".

    Cứ mỗi năm vào tháng 11, chương trình âm nhạc Thay lời muốn nói cùng khán giả hướng về Nhà Giáo Việt Nam 20/11 để thể hiện truyền thống “Tôn sư trọng đạo” và tri ơn những người thầy, người cô đã dìu dắt bao thế hệ học trò từ ghế nhà trường vươn tới những thành công trong cuộc sống.

    Chủ đề “Hoa trong lòng” năm nay vô cùng đặc biệt bởi chữ “Thầy” không còn bó hẹp trong khuôn khổ nhà trường và còn mở rộng, hướng đến những người Thầy trong trường đời. Đó có thể là thầy cô đã dạy ta nét chữ, vần thơ; đó có thể là người cha, người mẹ đã chăm sóc nuôi dạy ta nên người; đó có thể là người bạn thân dạy cho ta những bài học sống quí giá; đó cũng có thể là người đã truyền cảm hứng để ta sống thiện lương giữa dòng đời…

    Chương trình có sự xuất hiện đặc biệt của ca sĩ Cẩm Ly. Với giọng hát mộc mạc, chân tình của “chị Tư” Cẩm Ly trong ca khúc Người thầy (Nguyễn Nhất Huy) và Em đi trên cỏ non (Bắc Sơn), những câu chuyện cảm động về người Thầy đã dìu dắt ta trong những quãng đường gian khó sẽ càng thêm lắng đọng, cảm xúc.

    Cùng với Cẩm Ly, ca sĩ Quốc Đại cũng góp thêm cảm xúc trong dòng chảy yêu thương qua giọng hát dân ca trữ tình mộc mạc với ca khúc "Còn thương rau đắng mọc sau hè" (Bắc Sơn) cùng phần minh họa của NSƯT Lê Thiện.

    Bên cạnh đó, sự tái ngộ của bộ ba Idol Phương Vy, Quốc Thiên, Thanh Duy với những giai điệu trẻ trung, vui tươi như ru ta về với khoảng trời thanh xuân dưới mái trường mến thương năm nào có bạn bè, thầy cô trìu mến.

    Bên cạnh tiết mục đơn ca "Bài học đầu tiên" (Trương Xuân Mẫn) của ca sĩ Quốc Thiên và ca khúc Về thăm mái trường xưa (Trịnh Công Sơn) của ca sĩ Phương Vy, “bộ đôi ăn ý” Phương Vy – Quốc Thiên sẽ cùng song ca trong ca khúc "Những nụ cười trở lại" (Xuân Nghĩa).

    Riêng Idol Thanh Duy sẽ cùng phối hợp, tung hứng với MC Quỳnh Hương tạo nên mạch cảm xúc tri ân xúc động và dễ thương xuyên suốt chương trình qua vai trò khách mời dẫn truyện. Qua phong cách dí dỏm, hài hước của chàng ca sĩ “cực duyên” này, bên cạnh những giây phút xúc động của những câu chuyện tri ân, khán giả sẽ được sống lại khoảnh khắc tinh nghịch, hồn nhiên tuổi học trò. Ca sĩ Thanh Duy cũng gửi gắm lòng tri ân đặc biệt đến những người Thầy qua ca khúc Những mùa dấu yêu (Trần Minh Phi).

    Góp mặt trong chủ đề đặc biệt tháng này, ca sĩ Đông Quân sẽ dành tặng khán giả ca khúc đầy hoài niệm "Nhớ về thầy tôi" (Thập Nhất) cùng với phần minh họa đầy cảm động của NSƯT Lê Thiện. Hình ảnh NSƯT Lê Thiện trên sân khấu cũng là hình ảnh của những người thầy, người cô tảo tần sớm hôm mà bền bỉ tâm huyết bên sự nghiệp trồng người cao đẹp, đưa những người học trò cập bến thành công.

    Quán quân Giọng hát Việt nhí năm nào – bé Thiện Nhân cũng gửi lời tri ân đến người cô Cẩm Ly, đến ba mẹ, những bậc phụ huynh, những người thầy đầu đời của mỗi người qua ca khúc "Mẹ hiền của tôi" (Minh Vy).

    Vi An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-tro-cam-ly---thien-nhan-cung-xuat-hien-trong-chuong-trinh-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-a208697.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan