+Aa-
    Zalo

    Cơn bão Nalgae dự kiến hướng vào Biển Đông, diễn biến phức tạp

    • DSPL
    ĐS&PL Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines mạnh lên thành bão (bão Nalgae), cơn bão số 7 của năm 2022.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông Philippines mạnh thành bão, vị trí lúc 19h khoảng 11,5N-130E, cường độ cấp 8.

    Cơn bão có tên quốc tế là Nalgae di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Khoảng đêm 30/10 bão di chuyển vào Biển Đông, gây gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12 trên khu vực phía Đông vùng biển giữa và Nam Biển Đông.

    Dự báo sau khi vào Biển Đông, 65-75% bão Nalgae sẽ di chuyển lên phía Bắc, sau đó diễn biến bão còn rất phức tạp.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn đang theo dõi sát và sẽ cập nhật thường xuyên các diễn biến tiếp theo của cơn bão này.

    con bao nalgae du kien huong vao bien dong dien bien phuc tap
    Dự báo bão Nalgae vào Biển Đông tối ngày 30/10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

    Trong khi đó theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, lúc 19h tối 27/10, bão Nalgae đang cấp 8 (18m/s), giật cấp 10 (25m/s).

    Đài Nhật cũng nhận định trong hai ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, sau đó đổ bộ vào đảo Luzon (Philippines) rồi đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão Nalgae di chuyển theo hướng Bắc.

    Đài Nhật dự báo cường độ bão Nalgae mạnh nhất cấp 10 (25m/s), giật cấp 12 (35m/s). 

    Trong 24 giờ qua (từ 19h ngày 26/10 đến 19h ngày 27/10), khu vực các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sông Hinh 294,4mm (Phú Yên); Diên Phú 255,7mm (Khánh Hòa); Thôn 10 xã Ea MDoal 247,6mm (Đắk Lắk),...

    Mô hình độ ẩm đất cho thấy độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên đã đạt trạng thái bão hòa và gần bão hòa (85-95%).

    Dự báo trong 6 giờ tới, tại khu vực các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20- 40mm, có nơi trên 60mm.

    Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

    Bích Thảo(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-bao-nalgae-du-kien-huong-vao-bien-dong-dien-bien-phuc-tap-a555548.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan