Bão số 5 giật cấp 10, di chuyển phức tạp, đang áp sát đất liền
Cơn bão số 5 đang cách khu vực đất liền Quảng Trị- Thừa Thiên Huế khoảng 200km. Cơn bão này được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.
Cơn bão số 5 đang cách khu vực đất liền Quảng Trị- Thừa Thiên Huế khoảng 200km. Cơn bão này được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.
Cơn bão Koinu đã đổ bộ vào bán đảo Hằng Xuân của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), khiến ít nhất 190 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, may mắn không có người thiệt mạng.
Bão Haikui đã gây mưa lớn và ngập úng khiến các thành phố của tỉnh Phúc Kiến, khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.
Từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11/2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão, trong đó có khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Cơn bão số 2 áp sát biển Đông, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, gây ra biển động, sóng lớn.
Bão DOKSURI vừa tiến vào biển Đông và trở thành cơn bão số 2. Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 17.
Ngày 24/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Doksuri đã mạnh lên cấp 13. Đây là cơn bão thứ 5 trên tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2023.
Theo nhận định của trang DimSum Daily của Hong Kong, bão Doksuri khả năng có cường độ mạnh hơn bão Talim, hướng đi của bão Doksuri được dự đoán khả năng đi vào Biển Đông là thấp.
Bão Doksuri được dự báo sẽ tăng cấp rất nhanh, có thể đạt mức siêu bão (cấp 16) trước khi đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc).
Chiều tối ngày 18/7, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 1) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực các tỉnh Cao Bằng-Lạng Sơn. Tuy nhiên, tình hình mưa lớn ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; gió mạnh và sóng lớn ở các các vùng biển phía Nam còn diễn biến phức tạp.
Bão số 1 - bão Talim chủ yếu do áp cao cận nhiệt đới ở khoảng mực 5km chi phối. Hướng và tốc độ di chuyển của cơn bão này phụ thuộc vào mức độ phát triển và mở rộng của áp cao cận nhiệt đới về phía Tây.
Do tâm bão Talim có phần suy yếu nên mức độ ảnh hưởng của bão đến Hà Nội không lớn như nhận định của cơ quan khí tượng trước đó nên Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho phép Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định mở cửa trở lại sân bay Nội Bài từ 15h ngày 18/7.
Trước nguy cơ mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 1- bão Talim, Cảng vụ Hàng không miền Bắc ra quyết định tạm đóng cửa các sân bay Nội Bài, Cát Bi và Vân Đồn trong ngày 18/7. Theo đó, lịch trình của nhiều chuyến bay đã phải thay đổi để đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.
Cục Khí tượng Trung Quốc dự báo bão Talim sẽ tăng cường độ trở nên dữ dội hơn, mang theo gió mạnh và mưa rất lớn khi đổ bộ vào các khu vực ven biển miền Nam nước này.
Cơn bão số 1- bão Talim giật cấp 15 đang quần thảo trên biển Đông. Hiện bão số 1 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về Quảng Ninh- Hải Phòng.
Bão số 1 1 (tên quốc tế là Talim) tăng tốc mạnh hơn, tính đến lúc 4h ngày 17/7, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam.
Thủ tướng chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố không được chủ quan, lơ là, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.
Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình thực hiện những biện pháp đảm bảo an toàn về người, cũng như các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước cơn bão số 1 (bão Talim) đang tăng cấp.
Vân Đồn và Cát Bi là hai cảng hàng không dự kiến trong khu vực ảnh hưởng gần của bão số 1 (bão Talim), còn Nội Bài và Thọ Xuân có thể chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão.
Dự báo đến 13h ngày 17/7, bão số 1 (bão Talim) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h, có khả năng mạnh thêm.
Tỉnh Thái Bình và Kiên Giang yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm việc kêu gọi tàu, thuyền ở khu vực nguy hiểm về nơi tránh, trú an toàn và tạm ngưng các tuyến tàu, phà ra đảo do thời tiết xấu, nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống ứng phó với diễn biến bão số 1.
Ap thấp nhiệt đới ngoài khơi đang tiến vào Biển Đông, gây sóng lớn, mưa dông trên biển và có khả năng mạnh lên thành bão.
Một vùng áp thấp hình thành và đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines, dự báo đi vào Biển Đông trong những ngày tới.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, từ nửa cuối tháng 7, trên biển Đông có khả năng xuất hiện 2 - 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.
Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 2/7/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 2/7/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.
Các quan chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng nhìn người dân, đóng cửa trường học và văn phòng, áp đặt lệnh cấm tàu thuyền đi lại từ hôm 29/5.
Siêu bão Mawar di chuyển vào đất liền với sức gió lên đến 225 km/h và đang đe doạ tới nhiều quốc gia.
Siêu bão Mawar đã mạnh lên cấp 5 - cấp cao nhất trên thang cảnh báo bão quốc tế. Dự báo nó sẽ di chuyển hướng tới khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines).
Gió mạnh quét qua đã khiến một chiếc ghế sofa bị thổi bay trên bầu trời ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ chiều hôm 17/5.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng sợ khi một con báo hoa mai cắn cổ, bắt chó nhà ngay trước mặt người đàn ông ở Ấn Độ.