+Aa-
    Zalo

    Con đại gia Việt du học tại quốc gia nào?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Chọn những quốc gia có nền giáo dục phát triển để con cái học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng sống là cách mà bầu Đức, bầu Hiến, bà Nguyễn Thị Mai Thanh chọn.

    (ĐSPL) - Chọn những quốc gia có nền giáo dục phát triển để con cái học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng sống là cách mà bầu Đức, bầu Hiến, bà Nguyễn Thị Mai Thanh dành trọn cho con mình.

    Bầu Đức: “Cơ hội vẫn dành cho số đông đến từ chuyện học hành nghiêm túc”

    Với mong muốn con cái được học tập trong môi trường giáo dục tốt, rèn tính tự lập cũng như tránh được tiếng con của đại gia, Bầu Đức – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã chọn Singgapore là nơi cho các con du học.

     

    Vợ của ông cũng ở bên Singapore để tiện chăm sóc và giáo dục con cái.

    Sống hoàn toàn tách biệt với Việt Nam, nơi cha mình luôn được biết đến với danh hiệu một trong những người giàu nhất Việt Nam, ba con của bầu Đức là Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh đều đang học tập và làm việc chăm chỉ và đạt được những thành tích đáng nể. 

    Hiện, cô con gái đầu lòng 24 tuổi của bầu Đức đang làm trong một ngân hàng nước ngoài.

    Từng chia sẻ với báo giới, bầu Đức tâm sự: “Con gái tôi kể: “Bạn bè con nhiều đứa bảo chẳng cần vào đại học cũng giàu, như Bill Gates, như ông Đức". Nhưng các cháu không biết rằng cơ hội vẫn dành cho số đông đến từ chuyện học hành nghiêm túc”.

    Mặc dù rất tự hào về vợ con nhưng ông Đức cũng không có nhiều thời gian để sống cùng gia đình. “Mình thì công việc bù đầu, đi suốt, một tháng may ra có được ba ngày sống cùng gia đình ở Singapore”, ông cho hay. 

    Con bầu Hiển là một trong những SV Việt có thành tích tốt tại Singaprore

    Đỗ Quang Vinh – con trai của bầu Hiển – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và Tập đoàn T&T từng có 3 năm học trung học tại Singapore, 4 năm đại học rồi thạc sĩ tại Anh.

    Sau khi tốt nghiệp đại học, dưới sự giới thiệu của bố, Vinh vào làm việc tại ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội với vị trí chuyên viên kiểm toán nội bộ, và được luân chuyển qua nhiều phòng ban của ngân hàng để làm quen trước khi tiếp tục học cao học.

     Đỗ Quang Vinh được chọn để phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp. 

    Công việc ban đầu này đã cho Vinh cái nhìn tổng quan về bộ máy của một ngân hàng Việt, và cũng cho cậu có ước mơ về sự nghiệp một cách rõ ràng.

    Không ngập ngừng khi chia sẻ rằng bầu Hiển từng có ý định sử dụng tài sản giống Bill Gates, phần lớn dành cho xã hội, chỉ để cho con cái một phần nhỏ, Đỗ Quang Vinh cũng cho biết bản thân hiện không sở hữu một cổ phần nào tại những doanh nghiệp mà gia đình đang nắm giữ.

    "Nếu một ngày kia bố hiến toàn bộ sản nghiệp cho xã hội, em vẫn tin rằng với kiến thức và tấm gương của bố, bản thân em có thể tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Khi đó, dù không phải là người thừa kế sự nghiệp của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển, em vẫn có thể tự hào khi là con của bố".

    “Nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam” du học tại Đại học Warwick

    Là tiểu thư đầu tiên dành danh hiệu “nữ 9X giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam”, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh, con gái của Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần cơ điện lạnh REE Nguyễn Thị Mai Thanh được nhiều người nể phục vì sự giỏi giang.

     Không chỉ là một cô gái giàu có, Nhất Hạnh còn là một trong những thí sinh có điểm thi IELTS cao nhất Việt Nam: 8.5 (trong đó có hai điểm 9).

    Với khả năng tiếng Anh cực tốt, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh không gặp nhiều khó khăn khi dùi mài dinh sử tại Đại học Warwick, một trường đại học danh tiếng bậc nhất ở Anh quốc.

    Sau khi tốt nghiệp, tiểu thư 9X xinh đẹp đã về nước và làm việc tại ngân hàng HSBC. 

    Ái nữ ông chủ Tập đoàn Alphanam du học tại ĐH Boston

    Nguyễn Ngọc Mỹ là con gái ông chủ Tập đoàn Alphanam Nguyễn Tuấn Hải. Hiện cô đang phụ trách nhiều dự án lớn tại tập đoàn.

    Năm 14 tuổi, Ngọc Mỹ đã xa nhà sang Mỹ du học. Cô tốt nghiệp cử nhân ĐH Boston.

     Không chỉ học giỏi, Ngọc Mỹ còn sở hữu chiều cao và gương mặt khả ái.

    Bên cạnh công việc kinh doanh, cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội. Hiện Ngọc Mỹ đang là Giám đốc Chiến lược và Phát triển của Qũy học bổng VietSeed do một nhóm du học sinh Mỹ thành lập nhằm giúp đỡ các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

    Ngọc Mỹ từng được liệt kê trong cuốn sách United States Achievement Academy 2 năm liền, và nhận nhiều bằng khen khác của Mỹ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-dai-gia-viet-du-hoc-tai-quoc-gia-nao-a49179.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Con trai bầu Hiển:

    Con trai bầu Hiển: "Làm con đại gia khổ lắm!"

    (ĐSPL) - Sau cuộc trò chuyện với cậu cả nhà bầu Hiển, tôi nhận ra rằng, không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá của mình về con cái nhà giàu cũng đúng, ít nhất là trong trường hợp của Đỗ Quang Vinh.