+Aa-
    Zalo

    Con dâu đẩy mẹ chồng ngã tử vong trong lúc cãi vã

    • DSPL
    ĐS&PL Trong lúc cãi vã, Thương đã dùng tay đẩy mẹ chồng rơi từ trên gác xép xuống đất khiến bà này tử vong ngay sau đó.

    Trong lúc cãi vã, Thương đã dùng tay đẩy mẹ chồng rơi từ trên gác xép xuống đất khiến bà này tử vong ngay sau đó.

    Báo Công an nhân dân đăng tải thông tin, ngày 26/7, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã tạm giữ Phạm Thị Thương (36 tuổi, trú tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành) để điều tra về hành vi Giết người.

    Nạn nhân trong vụ việc này là bà Dương Thị B (mẹ chồng Thương).

    Theo báo VOV, trước đó, vào khoảng 19h40 ngày 24/7, bà Dương Thị B thấy con dâu đánh cháu nội trên gác xép, nên lên can ngăn thì Thương phản ứng khiến hai bên lời qua tiếng lại với nhau.

    Trong lúc thiếu kiềm chế, Thương đã dùng tay đẩy mẹ chồng khiến bà ngã từ gác xép xuống tầng 1, đầu đập xuống đất nên dẫn đến tử vong. Biết mẹ chồng đã tử vong, Thương ngay lập tức bỏ trốn khỏi địa phương.

    Thương đẩy mẹ chồng rơi từ trên gác xép xuống đất - Ảnh minh họa

    Nhận được trình báo, Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai để làm rõ vụ việc.

    Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà B. tử vong do tụ máu lan toả ở đầu, vỡ hộp sọ tại vị trí vùng trán thái dương trái. Cơ quan công an ngay sau đó cũng đã bàn giao thi thể bà B. cho gia đình lo hậu sự.

    Đến 17h ngày 25/7, Phạm Thị Thương đã đến Công an huyện Kim Thành đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

    Được biết, Thương là con dâu cả trong gia đình, sống cùng mẹ chồng và đã có 3 người con. Hiện tại, Thương làm nghề buôn bán, còn chồng lái xe ôm.

    Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-dau-day-me-chong-nga-tu-vong-trong-luc-cai-va-a197321.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan