"Côn đồ" cầm kim tiêm dính máu đe dọa cướp tài sản


Thứ 6, 28/10/2016 | 08:59


(ĐSPL) - Trương Đức Chính bị bắt khi đang cầm trên tay 1 ống bơm kim tiêm đã qua sử dụng, còn dính máu đe dọa anh Hồ Hữu Trung để cướp ví tiền.

(ĐSPL) -  Trương Đức Chính bị bắt khi đang cầm trên tay 1 ống bơm kim tiêm đã qua sử dụng, còn dính máu đe dọa anh Hồ Hữu Trung để cướp ví tiền.

Tin tức đăng tải trên báo Công lý cho hay, ngày 17/5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Trương Đức Chính (30 tuổi, trú Hòa Diêm, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh) 7 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản".

Bị cáo Trương Đức Chính trước vành móng ngựa - Ảnh: báo Công lý

Trước đó, khoảng 21h15’ ngày 24/1/2016 tại khu vực trước cổng Hội quán Hòn Chồng, thuộc khu du lịch Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước, Nha Trang, tổ công tác đồn Biên phòng Cầu Bóng phối hợp Công an phường Vĩnh Phước đang tuần tra đã phát hiện bắt quả tang Trương Đức Chính đang cầm trên tay 1 ống bơm kim tiêm đã qua sử dụng, còn dính máu đe dọa anh Hồ Hữu Trung để cướp ví tiền.

Làm việc tại cơ quan Công an, Chính khai nhận, do không có tiền tiêu xài, thấy tại khu vực dốc Hòn Chồng có nhiều bơm kim tiêm đã qua sử dụng còn dính máu vứt dưới đất nên nảy sinh ý định tìm người để đe dọa chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện khu vực trước cổng Hội quán Hòn Chồng anh Trung đang cùng bạn gái đứng hóng gió, xung quanh không có người, Chính lại gần và rút 1 ống bơm kim tiêm trong người ra đe dọa anh Trung, đồng thời giật lấy chiếc ví da lục lấy toàn bộ số tiền 138.000 đồng. Trong lúc Chính đang lấy tiền trong ví thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trước đó, báo Pháp luật Plus cũng thông tin về một vụ việc tương tự khi đối tượng cầm kim tiêm dính máu để cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 20h15 ngày 19/3, chị Phạm Thị Tiến quê Quảng Ngãi, hiện tạm trú tại số 22 đường 19, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, ở một mình trong phòng. Lúc này, Nguyễn Trung Tín (32 tuổi quê Đồng Tháp hiện tạm trú phường Hiệp Bình Chánh) đã điều khiển xe máy mang BKS 66 K7- 3224 đến hỏi thuê phòng trọ, chị Tiến trả lời không còn phòng thì Tín bỏ đi.

Sau đó ít phút, Tin điều khiển xe máy quay lại phòng trọ chị Tiến, tay cầm kim tiêm dính đầy máu và đe dọa chị Tiến nên chị Tiến sợ hãi. Đối tượng Nguyễn Trung Tín yêu cầu chị Tiến đưa điện thoại di động Nokia 625 màu cam và điện thoại Iphone 4S. Chưa dừng lại ở đó, Tín tiếp tục yêu cầu chị Tiến tháo nữ trang gồm 1 dây chuyền vàng, 1 chỉ vàng 18K đưa cho Tiến.

Khi thấy đối tượng sơ hở, chị Tiến đã đánh vào tay của Tín làm rơi ống kim tiêm xuống đất sau đó chạy ra ngoài tri hô. Người dân sống trong khu vực nhanh chóng phối hợp bắt giữ Tín giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan công an Tín khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục điều tra xử lý.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin
Chuyên mục bạn đọc hay xem : An NinhTin pháp luật

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-do-cam-kim-tiem-dinh-mau-de-doa-cuop-tai-san-a145752.html