Côn đồ dọa "xử chém" nhân viên trạm cân nếu chặn xe quá tải


Thứ 6, 21/08/2015 | 09:08


(ĐSPL) - Nam thanh niên này chỉ tay vào mặt nhân viên kỹ thuật của Trạm cân đe dọa sẽ “xử chém” nếu Trạm cân bắt xe quá tải, quá khổ, rồi ra xe máy bỏ đi.

(ĐSPL) - Nam thanh niên này chỉ tay vào mặt nhân viên kỹ thuật của Trạm cân đe dọa sẽ “xử chém” nếu Trạm cân bắt xe quá tải, quá khổ, rồi ra xe máy bỏ đi.

Theo tin tức trên báo Thanh Niên, sáng 20/8, Giám đốc Sở GTVT Bình Thuận Phạm Văn Nam, cho biết đã chuyển thông tin về các “cò” trạm cân cùng chứng cứ là đoạn video ghi lại hình ảnh một “cò” đến uy hiếp nhân viên trạm cân để công an tỉnh điều tra.

Theo báo cáo của Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Thuận, vào lúc 22h20 ngày 18/8, một người không rõ lai lịch, chạy xe máy đến trước Trạm cân tải trọng di động Bình Thuận, chỉ vào mặt nhân viên kĩ thuật trong xe cân và doạ sẽ “xử chém” nếu tiếp tục bắt xe quá tải. Ngay sau đó đối tượng lên xe máy chạy khỏi trạm cân.

Sự việc giang hồ đe dọa xảy ra ở trạm cân tải trọng, được camera ghi hình - Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, sự việc chưa dừng ở đó, khoảng 1 giờ sau, tổ kiểm tra liên ngành của trạm cân gồm lực lượng TTGT, CSGT, quân sự khi tuần tra trên QL1A phát hiện xe tải biển số 85C-01741 có dấu hiệu chở quá tải. Khi lực lượng tuần tra chuẩn bị ra hiệu lệnh dừng thì chiếc xe này phát hiện rẽ vào trạm xăng dầu gần đó để trốn.

Lực lượng tuần tra lập tức thông báo cho Đội TTGT số 2 làm nhiệm vụ chống xe quá tải né trạm theo dõi để xử lý. Đến 1h45 ngày 18/8, xe tải trên rời cây xăng chạy về hướng Ninh Thuận, lập tức Đội TTGT số 2 cho xe tuần tra vượt lên để để yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên lúc này xuất hiện bốn thanh niên đều bịt mặt điều khiển xe mô tô và đều che hết biển số xe liên tục lạng lách, đánh võng trước đầu xe tuần tra nhằm ngăn không cho xe này chặn bắt chiếc xe nghi quá tải trên.

Trước việc nhóm thanh niên quá manh động nếu tiếp tục đuổi theo xe tải có khả năng nguy hiểm nên lực lượng tuần tra đành quay đầu xe trở về.

Cung theo báo Thanh Niên, trong công văn của Thanh tra giao thông Bình Thuận nhận định: Tình hình trên cho thấy các đối tượng dẫn dắt xe né trạm cân hiện có tổ chức chặt chẽ, ra mặt chống đối, đe doạ các lực lượng thực thi công vụ và coi thường pháp luật. Thanh tra Sở GTVT đề nghị công an tỉnh điều tra xử lý nhằm chấm dứt tình trạng trên.

Trạm trưởng Trạm cân tải trọng di động Bình Thuận, cho biết hiện công an tỉnh đã tiếp nhận đề nghị và đang tiến hành điều tra theo quy định.

Tình trạng “cò” dẫn xe quá tải qua trạm cân đã diễn ra từ hai năm nay, Công an Bình Thuận đã từng điều tra và xử lý nhiều “cò” dẫn xe qua trạm cân nhưng hiện nay tình trạng này vẫn chưa chấm dứt.

Một người có liên quan đến nhóm “cò” tại Bình Thuận đang được lấy lời khai sau khi ép xe tuần tra của trạm cân. Ảnh: PN Khuôn mặt chính diện của U., người xông vào trạm cân đe dọa chém nhân viên (ảnh nhỏ) - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều 20/8, sau khi trích xuất, soi băng ghi hình để nhận diện, PC45 cho hay sẽ triệu tập người thanh niên mặc áo khoác đen xông vào trạm kiểm tra tải trọng đe dọa sẽ “xử chém” nhân viên kỹ thuật của trạm, vào đêm 17/8.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã xác định được lai lịch của xe tải 85C-017.41 có dấu hiệu chở quá tải vào rạng sáng 18/8 và được bốn thanh niên bịt mặt giải cứu khi bị lực lượng TTGT truy đuổi. Chiếc xe trên hiệu Hino, trọng tải 15 tấn, do DNTN dịch vụ vận tải NQ (ở phường Văn Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm chủ.

BTV (Tổng hợp)

[mecloud]x7htXR7z34[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-do-doa-xu-chem-nhan-vien-tram-can-neu-chan-xe-qua-tai-a107228.html