+Aa-
    Zalo

    "Con nghiện" khống chế, giở trò đồi bại với bé gái

    • DSPL
    ĐS&PL Thấy bé gái ngồi trước hiên nhà, Đạt trèo rào vào rồi khống chế, ép nạn nhân vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.

    Thấy bé gái ngồi trước hiên nhà, Đạt trèo rào vào rồi khống chế, ép nạn nhân vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.

    Báo Giao thông đưa tin, ngày 12/8, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Đại (23 tuổi, ngụ tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

    Theo báo Tri thức trực tuyến, hồ sơ vụ án xác định, khoảng 14h45 ngày 8/8, bé Nguyễn Thị T. (13 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) đang ngồi chơi một mình trước hiên nhà thì phát hiện Đại trèo rào vào nên bỏ chạy vào trong nhà, tuy nhiên bị Đại đuổi theo bắt được.

    Sợ bé gái la hét sẽ bị lộ, Đại dùng cây kéo mang theo trong người khống chế, yêu cầu T. im lặng rồi kéo nạn nhân vào phòng ngủ mặc cho T chống cự. Do bé gái hét to, nam thanh niên đã dùng kéo đâm vào đùi và dọa giết để giở trò đồi bại. Sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Đại mặc đồ rồi bỏ đi.

    Đạt khống chế, ép nạn nhân vào phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại - Ảnh minh họa

    Sự việc ngay sau đó, được gia đình nạn nhân phát hiện trình báo với Cơ quan công an.

    Nhận được tin trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Đại. Qua truy xét nhanh, công an phát hiện Đại là người nghiện ma túy.

    Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

    Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

    1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    A) Có tính chất loạn luân;

    B) Làm nạn nhân có thai;

    C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

    A) Có tổ chức; 

    B) Nhiều người hiếp một người;

    C) Phạm tội nhiều lần;

    D) Đối với nhiều người;

    Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

    E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

    G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

     4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

    5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-nghien-khong-che-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-a198897.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan