+Aa-
    Zalo

    Con nuôi của "Đường Nhuệ" bị truy tố tội cưỡng đoạt tài sản

    • DSPL
    ĐS&PL Bùi Mạnh Tiến, con nuôi của Đường "Nhuệ" tiếp tục bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản với khung hình phạt 12-20 năm tù.
    con nuoi duong nhue bi truy to 12 nam tu vi toi cuong doat tai san 01
    Đường "Nhuệ" (trái) và Bùi Mạnh Tiến. Ảnh: Zingnews

    Công an tỉnh Thái Bình ngày 18/5 cho biết, sau thời gian điều tra bổ sung, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố thêm Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", 26 tuổi, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật hình sự 2015 với khung hình phạt 12-20 năm tù.

    Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình ngày 11/5 đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

    Theo kết luận điều tra, từ cuối năm 2017 - tháng 4/2020, Đường "Nhuệ" tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình và thu tiền bảo kê dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh với số tiền 500.000/ca.

    Số tiền này được các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp lại vào ngày 5 và 20 âm lịch hàng tháng. Những cá nhân, đơn vị không chấp hành nội quy, tổ chức hỏa táng không thông qua Đường sẽ bị chặn xe, đánh đập và cắt địa bàn hoạt động.

    Tiến "trắng" được biết đến là con nuôi của ông trùm Đường "Nhuệ". Ngày 2/12/2017, Tiến "Trắng" đã cùng bố nuôi xuống đoạn đường liên xã An Thanh, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) để chặn xe tang lễ của một công ty dịch vụ tại Hải Dương và đánh ông Đoàn Ngọc Vững (48 tuổi, người địa phương) do sử dụng dịch vụ của công ty này.

    Bằng những thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 tới tháng 4/2020, nhóm của Đường "Nhuệ" đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

    Tháng 4/2020, Đường "Nhuệ" bị cơ quan chức năng bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực tỉnh Hà Nam.

    Đến tháng 7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (tức Dương "Đường", 40 tuổi, ở P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), là vợ của Đường "Nhuệ", để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản do có liên quan đến việc bảo kê dịch vụ hỏa táng.

    Ngày 30/11/2020, VKSND tỉnh Thái Bình ban hành quyết định trả hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra bổ sung vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản liên quan tới vợ chồng Đường "Nhuệ".

    Hiện Đường "Nhuệ" đang phải chịu tổng mức an 6 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Dương "Đường" ĩnh 4 năm 6 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

    Cùng về tội Cố ý gây thương tích, Tiến "Trắng" cũng đang phải lĩnh án 3 năm tù.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-nuoi-cua-duong-nhue-bi-truy-to-toi-cuong-doat-tai-san-a500910.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan