Con trai "trùm ma túy" khét tiếng xứ Thanh sa lưới


Thứ 2, 06/10/2014 | 14:24


Thao Văn Khai - con trai của Thao Văn Sung - một "trùm ma túy" khét tiếng xứ Thanh vừa bị Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bắt giữ sau 8 năm trốn lệnh truy nã.

Thao Văn Khai - con trai của Thao Văn Sung. một "trùm ma túy" khét tiếng xứ Thanh - vừa bị Công an huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bắt giữ sau 8 năm trốn lệnh truy nã.

 - Con trai 'trùm ma túy' khét tiếng xứ Thanh sa lưới

Thao Văn Khai, con trai của trùm ma túy khét tiếng xứ Thanh Thao Văn Sung 

Ngày 6-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, Công an huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, đã phá chuyên án 0112K, bắt giữ Thao Văn Khai (SN 1986, ngụ bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 3-10.

Thao Văn Khai là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2006. Kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an thu giữ 39 viên ma túy tổng hợp, một con dao bầu, 1 xe máy.

Thao Văn Khai chính là con trai của Thao Văn Sung, một “trùm ma túy” khét tiếng xứ Thanh - kẻ đã bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa nổ tiêu diệt tại nhà vào năm 2005.

Sau khi bố đẻ bị tiêu diệt, Khai đã tiếp tục cấu kết với một số đối tượng buôn bán ma túy ở Lào và trong nước để vận chuyển ma túy từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ. Năm 2006, đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy của Khai bị lực lượng công an triệt xóa, nhưng Khai đã trốn thoát sang Lào ẩn náu và bị Công an Thanh Hóa ra lệnh truy nã.

Mặc dù trốn bên Lao, nhưng Khai vẫn móc nối về nước để cung cấp ma túy. Cụ thể, ban ngày Khai ẩn nấp tại các bản dân tộc Mông ở Lào, đêm xuống Khai sử dụng xe máy hoặc đi bộ xuyên rừng vận chuyển ma túy về khu vực giáp thủy điện Trung Sơn (huyện Quan Hóa) hoặc đưa đi các tỉnh ngoài tiêu thụ.

 - Con trai 'trùm ma túy' khét tiếng xứ Thanh sa lưới (Hình 2).

Số ma túy và hung khí được cơ quan công an thu giữ trong người Thao Văn Khai.

Nhằm chống lại lực lượng chức năng, Khai luôn mang trong người các loại hung khí nguy hiểm và sử dụng chứng minh nhân dân giả. Nếu bị bắt giữ, đối tượng sẽ dùng hung khí tấn công để tẩu thoát.

Để xóa sổ đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này, Công an huyện Mường Lát đã lập chuyên án mang bí số 0112K, để điều tra, theo dõi, nắm chắc hoạt động của đối tượng để triển khai phương án vây bắt.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-trai-trum-ma-tuy-khet-tieng-xu-thanh-sa-luoi-a54175.html