+Aa-
    Zalo

    Công an Cà Mau thông tin vụ ngư dân bị hành hạ như thời trung cổ trên biển

    • DSPL
    ĐS&PL Theo Công an Cà Mau, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tiến hành khởi tố bị can và nếu đủ căn cứ xác định đối với các với tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý.

    Chiều 22/11, tại buổi họp báo họp giao ban báo chí tháng 11/2022, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp cùng UBND tỉnh, Sở TT&TT và Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau tổ chức, Thượng tá Phan Bửu Kiếm- Trưởng phòng CSHS- Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin vụ hai ngư dân bị hành hạ như thời trung cổ trên tàu cá.

    cong an ca mau thong tin vu ngu dan bi hanh ha nhu thoi trung co tren bien dspl
    Ngư dân bị hành hạ dã man trên tàu cá. Ảnh: Sài Gòn giải phóng.

    Theo Trưởng phòng CSHS- Công an tỉnh Cà Mau, sau khi Cơ quan CSĐT- Công an huyện Trần Văn Thời khởi tố vụ án, cơ quan chức năng đã gặp được ông Trương Văn Trung (47 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang; tạm trú tại thị trấn Sông Đốc), còn ông Lê Văn Bình (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) chưa biết ở đâu, trên tàu cá nào.

    “Đến 6h sáng nay mới đưa được ông Trung vào bờ, công an đang đưa ông Trung đi giám định thương tích tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Cau. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, nếu đủ căn cứ thì sẽ khởi tố bị can”, Sài Gòn giải phóng dẫn lời Thượng tá Kiếm.

    Về phía chủ ghe, Thượng tá Kiếm cho biết, Công an huyện Trần Văn Thời đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng Sông Đốc để điều ghe vào bờ, xử lý vụ việc.

    Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

    Theo Trưởng phòng CSHS- Công an tỉnh Cà Mau, sự việc xảy ra vào cuối tháng 5/2022, sau đó, người trên tàu cá đã gửi ông Bình và ông Trung theo tàu vận tải để vào bờ.

    Trong hai ngày 28 và 30/5, 2 ngư dân trên đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, tên thường gọi là To) và Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi, cùng ngụ huyện Trần Văn Thời), đánh gây thương tích trên tàu đánh bắt thủy sản BT 97993 TS.

    Tàu BT 97993 TS do bà Phạm Thị Hà làm chủ. Ghe xuất bến ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc ngày 4-1. Trong số 7 thuyền viên trên tàu có Tỵ, Toàn (con bà Hà) và Hùng.

    Đến tháng 11/2022, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ông Bình bị hành hạ dã man trên tàu cá. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy ngư dân Trung và Bình bị Toàn, Tỵ và Hùng đánh; dùng kìm bẻ răng, bấm vào môi, tay và bộ hạ gây thương tích…

    Sau khi nắm bắt được thông tin, công an địa phương đã yêu cầu chủ tàu cá đưa tàu vào bờ để làm việc nhưng tàu cá này không chấp hành.

    Lực lượng Biên phòng và Công an đã đưa tàu ra biển để điều tàu cá này vào bờ nhằm phục vụ điều tra và tạm giữ hình sự 3 nghi phạm liên quan.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-ca-mau-thong-tin-vu-ngu-dan-bi-hanh-ha-nhu-thoi-trung-co-tren-bien-a558122.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan