+Aa-
    Zalo

    Công an hóa trang bắt nhóm học sinh THPT lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe

    • DSPL
    ĐS&PL Phát hiện nhóm đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe đang tụ tập tại quán nước, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

    Báo Lao động đưa tin, ngày 13/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ tuần tra kiểm soát của Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh) phát hiện nhóm đối tượng thanh niên đi xe mô tô trên Quốc lộ 18A hướng từ xã Bình Dương về phường Đông Triều không đội mũ bảo hiểm, đi xe không gắn biển số; lạng lách, phóng nhanh, rú ga, điều khiển xe bằng một bánh, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cho người đi đường.

    cong an hoa trang bat nhom hoc sinh thpt lang lach danh vong boc dau xe
    Bắt giữ nhóm đối tượng lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe. Ảnh: LĐO

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Đông Triều đã huy động tối đa lực lượng, trinh sát hoá trang, phát hiện nhóm đối tượng đang tụ tập tại quán nước thuộc khu 4, phường Đông Triều. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

    Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng vi phạm khai nhận có hộ khẩu thường trú tại: Tràng Lương, Thuỷ An, Kim Sơn, Bình Dương, Tràng An, Xuân Sơn… Đáng chú ý, nhiều em đang là học sinh các trường THPT trên địa bàn thị xã.

    Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 9 xe mô tô, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 18 thanh thiếu niên.

    Thời gian tới, Công an TX Đông Triều sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát công khai khép kín địa bàn để xử lý nghiêm tình trạng vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng.

    Trong diễn biến khác liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trước đó, Công an Quảng Ninh cho hay, Công an thị xã Đông Triều vừa vận động, cảm hóa đối tượng cướp tài sản ra đầu thú.

    Theo đó, khoảng 9h30 ngày 8/9, Công an thị xã Đông Triều nhận được tin báo về việc chị T.T.Y, SN 1996 nhân viên một hiệu thuốc tại khu Công Nông, phường Mạo Khê bị 01 đối tượng khống chế nhằm mục đích cướp tài sản.

    Lúc đó, chị Y đang bán hàng thì có nam giới đi bộ đến cửa hàng và hỏi mua thuốc, sau đó đối tượng nhờ đi vệ sinh tại phòng vệ sinh phía sau nhà, khi chị.Y đi vào bên trong phòng ngủ thì đối tượng đi theo áp sát, dùng dao khống chế và dùng dây trói đe dọa, yêu cầu chị.Y phải đưa tiền cho đối tượng. Lợi dụng khi đối tượng đi ra khỏi phòng, chị.Y đã bỏ chạy ra ngoài và hô hoán thì tên này bỏ trốn.

    Quá trình điều tra, Công an thị xã đã xác định đối tượng là Nguyễn Viết Nghĩa, SN 1993, tạm trú tại khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, Nguyễn Viết Nghĩa đã có 02 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em (năm 2009) và tội cướp tài sản (năm 2013).

    Trong quá trình truy bắt, đối tượng Nguyễn Viết Nghĩa đã bỏ trốn và đến nhà anh L.C.V, SN 1979, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Khi xác định địa điểm đối tượng bỏ trốn, Công an thị xã Đông Triều đã phối hợp Công an TP Hạ Long vây bắt, thì Nguyễn Viết Nghĩa đã bỏ chạy lên tầng 3 và tìm mọi cách cố thủ, ngoan cố và đe dọa sẽ tử tự.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền, vận động, cảm hóa đối tượng Nguyễn Viết Nghĩa; đến 16h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Viết Nghĩa đã hiểu, ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi trên của mình.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-hoa-trang-bat-nhom-hoc-sinh-thpt-lang-lach-danh-vong-boc-dau-xe-a551141.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan