+Aa-
    Zalo

    Công an làm rõ sự cố khiến 3 công nhân nhà máy thép Hòa Phát tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố tại nhà máy thép Hòa Phát khiến 3 người tử vong.

    Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Kinh Môn điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố tại nhà máy thép Hòa Phát khiến 3 người tử vong.

    Ngày 8/5, theo nguồn tin của Tiền phong, Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an huyện Kinh Môn đang điều tra làm rõ cái chết của 3 công nhân thuộc Cty CP thép Hòa Phát tại xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn.

    Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 7/5, tại vị trí lò thổi số 2, nhà máy luyện thép thuộc Công ty cổ phần thép Hòa Phát xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa nguyên vật liệu trong lò.

    Công an vào cuộc vụ 3 công nhân nhà máy Hòa Phát tử vong. Ảnh: Thanh niên

    Vụ cháy khiến 4 công nhân là Nguyễn Văn Tưởng (49 tuổi, ngụ xã Tràng An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh), Vũ Văn Tuyền (31 tuổi, ngụ xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương), Bùi Văn Tung (33 tuổi, ngụ xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương) và Hứa Văn Tâm (52 tuổi, ngụ xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị bỏng nặng.

    [presscloud]2425[/presscloud]

    Nguồn: ANTV

    Các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển lên Viện Bỏng quốc gia. Đến sáng ngày 8/5, 3 trong số 4 người đã tử vong.

    Liên quan vụ tai nạn, đại diện Công ty cổ phần thép Hòa Phát cho biết sẽ hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong 30 triệu/người để lo hậu sự. Người còn lại đang nằm viện sẽ được chi trả toàn bộ viện phí. 

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-lam-ro-su-co-khien-3-cong-nhan-nha-may-thep-hoa-phat-tu-vong-a228977.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan