Công an thông tin vụ xới tung lăng mộ vợ vua Tự Đức làm bãi đỗ xe


Thứ 5, 17/08/2017 | 07:48


Cùng sự kiện

Cơ quan Công an TP.Huế đã cung cấp kết quả xác minh, điều tra ban đầu vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị xới tung để làm bãi giữ xe.

Cơ quan Công an TP.Huế đã cung cấp kết quả xác minh, điều tra ban đầu vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức bị xới tung để làm bãi giữ xe.

Báo Infonet đăng tải thông tin, ngày 16/8, tại buổi họp báo hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm do UBND TP.Huế tổ chức, lãnh đạo Công an TP.Huế đã có thông tin ban đầu sau khi con cháu Nguyễn Phước tộc gửi đơn tố cáo, yêu cầu khởi tố vụ án xâm phạm mồ mả liên quan đến việc đơn vị thi công dự án Bãi đậu xe khách tham quan lăng Tự Đức và Đồng Khánh xới tung lăng mộ vợ vua Tự Đức.

Tại buổi họp, thượng tá Võ Văn Sáu - Phó trưởng Công an TP.Huế thông tin, qua quá trình tiến hành xác minh, điều tra, dự án bãi đỗ xe thực hiện theo chủ trương, quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, triển khai từ năm 2014, đầy đủ cơ sở pháp lý.

Cơ quan Công an đến hiện trường lăng mộ vợ vua Tự Đức ghi nhận - Ảnh: báo Infonet

Từ năm 2014, dự án được thông báo công khai, trưng bày bảng quy hoạch để dân biết tại vị trí đó sẽ có bãi đỗ xe. UBND phường Thủy Xuân, tổ dân phố cũng thông báo ai có tài sản, mồ mả tại khu vực đó sẽ di dời, nhận đền bù. Tuy nhiên, từ đó về sau, không có ai đến trình bày đó là lăng mộ vợ vua.

Qua xác minh từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ngôi mộ không nằm trong danh sách di tích, di sản văn hóa do đơn vị này quản lý. “Chúng tôi xem xét các cơ sở pháp lý để xử lý vấn đề kiến nghị. Từ trước đến nay, trong dòng tộc Nguyễn Phước tộc chưa ai đề cập đó là mộ của vợ vua. Khi tài xế múc cây đa phía trên đi thì phát hiện lăng mộ nên dừng lại, báo cho chủ đầu tư” - thượng tá Võ Văn Sáu thông tin thêm.

Theo cơ quan điều tra Công an TP.Huế, đến thời điểm này chưa xác định được có tội hay không có tội trong vụ san ủi mộ vợ vua Tự Đức. Đồng thời, sẽ thông báo kết luận liên quan để phản hồi nguyên đơn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Như báo Giao thông đã đưa tin, trước đó, vào ngày 26/7, ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc, đã gửi đơn đến TAND TP. Huế (Thừa Thiên- Huế) khởi kiện Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức và Đồng Khánh) về hành vi Xâm hại thi thể, mồ mả, hài cốt.

Theo đơn khởi kiện này, ông Tôn Thất Viễn Bào đại diện cho Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc (Phước) Tộc và con cháu hậu duệ nhà Nguyễn đứng đơn khởi kiện ông Lê Quốc Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị

Trước đó, ngày 19/6, Công ty TNHH TMDV Chuỗi Giá Trị chưa được bàn giao mặt bằng dự án Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức- lăng Đồng Khánh nhưng đã tự ý san ủi một ngôi mộ được cho là vợ của vua Tự Đức. 

(Tổng hợp)


Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-thong-tin-vu-xoi-tung-lang-mo-vo-vua-tu-duc-lam-bai-do-xe-a199266.html