+Aa-
    Zalo

    Công an tỉnh Quảng Ninh: Có căn cứ xác định Bí thư Cô Tô giao cấu với nữ thuộc cấp

    (ĐS&PL) - Đại tá Vũ Thành Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, việc ông Lê Hùng Sơn, Bí thư huyện Cô Tô, Quảng Ninh giao cấu với thuộc cấp là có căn cứ.

    Tại buổi họp báo do bộ Công an tổ chức chiều 28/12, trả lời câu hỏi liên quan đến việc cựu Bí thư huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố hiếp dâm nữ cán bộ cấp dưới, Đại tá Võ Thanh Tùng cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện kết luận điều tra.

    Đại tái Tùng cho hay, khoảng 20h ngày 10/11, chị L.M.H đến trực ban Công an huyện Cô Tô tố ông Sơn có hành vi hiếp dâm tại khách sạn tối ngày 10/11.

    cong an tinh quang ninh co can cu xac dinh bi thu co to giao cau voi nu thuoc cap dspl 2
    Đại tá Võ Thanh Tùng tại buổi họp báo do bộ Công an tổ chức chiều 28/12. Ảnh: VietNamnet

    Sau khi tiếp nhận, Công an huyện báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh để xin ý kiến chỉ đạo về việc rà soát tình hình, tiếp nhận điều tra theo quy định.

    Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về vấn đề trên.

    Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phân công giải quyết tin báo của chị H. theo quy định.

    "Kết quả điều tra tại khách sạn, cơ quan công an xác định việc ông Lê Hùng Sơn giao cấu với chị H. tối 10/11 là có căn cứ. Công an Quảng Ninh tích cực xác minh, phối hợp với Viện kiểm sát nghiên cứu đánh giá các chứng cứ để hoàn tất kết luận điều tra", VietNamnet dẫn lời Đại tá Võ Thanh Tùng nói.

    Thông tin về sự việc trước đó, Pháp Luật TP.HCM cho hay, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Sơn với cương vị là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cô Tô; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương; thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp uỷ viên.

    Những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Sơn.

    Ban Bí thư đánh giá vi phạm của ông Lê Hùng Sơn là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

    cong an tinh quang ninh co can cu xac dinh bi thu co to giao cau voi nu thuoc cap dspl 1
    Ông Lê Hùng Sơn, cựu Bí thư Huyện ủy Cô Tô. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn.

    Ban Bí thư cũng giao các cơ quan chức năng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ đối với ông Lê Hùng Sơn nêu trên theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-tinh-quang-ninh-co-can-cu-xac-dinh-bi-thu-co-to-giao-cau-voi-nu-thuoc-cap-a523954.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan