+Aa-
    Zalo

    Công an truy tìm đối tượng đăng tin giả "Giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long bị bắt"

    (ĐS&PL) - Công an tỉnh Vĩnh Long phát thông báo về việc trên YouTube xuất hiện tin giả mạo, sai sự thật có nội dung "bắt giam Giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên".

    Theo Công an Vĩnh Long, ngày 11/5 vừa qua trên YouTube xuất hiện đoạn video dài 3 phút 20 giây có tiêu đề "Bắt giam giám đốc Đài truyền hình Vĩnh Long Lê Quang Nguyên".

    Dân trí dẫn thông tin của công an cho hay, những nội dung trong đoạn video trên hoàn toàn giả, thiếu căn cứ và sai sự thật. Nội dung được gán ghép từ những vụ việc cũ đã được cơ quan chức năng tỉnh làm rõ, kết luận.

    cong an truy tim doi tuong dang tin gia giam doc dai truyen hinh vinh long bi bat

    Trụ sở Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. (Ảnh: Tuổi trẻ)

    Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh chủ kênh YouTube và người đăng tải nội dung đoạn video trên để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời buộc tháo gỡ đoạn video trên kênh YouTube.

    Ông Lê Quang Nguyên từng là giám đốc Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Hiện ông đã nghỉ hưu và đang đảm nhận chức chủ tịch Hội nhà báo tỉnh này.

    Theo Tuổi trẻ, Công an tỉnh Vĩnh Long có tiếp xúc, trao đổi với ông Lê Quang Nguyên liên quan đến video nói trên.

    Ông Nguyên tỏ ra bức xúc trước thông tin bịa đặt, vu khống, làm ảnh hưởng uy tín, danh dự cá nhân ông.

    Ông mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, thông tin rộng rãi để mọi người dân hiểu đúng vấn đề.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-truy-tim-doi-tuong-dang-tin-gia-giam-doc-dai-truyen-hinh-vinh-long-bi-bat-a575514.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kiến nghị cấm tham gia đấu thầu 3 năm đối với Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2 do gian lận hồ sơ

    Kiến nghị cấm tham gia đấu thầu 3 năm đối với Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2 do gian lận hồ sơ

    Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, bên mời thầu nhận thấy nội dung kê khai tại hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2 là không trung thực, có sai khác cơ bản so với thực tế và bị coi là hành vi gian lận trong đấu thầu theo quy định tại Luật đấu thầu.