+Aa-
    Zalo

    Công an vào cuộc điều tra về sai phạm đất đai ở Đà Nẵng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra sai phạm trong quản lý đất đai, lạm quyền của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng BQL tái định cư TP Đà Nẵng.

    (ĐSPL) – Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra sai phạm trong quản lý đất đai, lạm quyền của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng BQL tái định cư TP Đà Nẵng.

    Lô đất biệt thự trị giá cả chục tỷ đồng do ông Ngôn tự cấp cho vợ mình (Ảnh Lao động).

    Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng vừa cho biết trên báo VTC News, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã nhận được công văn và hồ sơ liên quan đến những sai phạm của ông Nguyễn Ngôn, nguyên Trưởng BQL tái định cư TP Đà Nẵng trong thời gian ông Ngôn làm việc và giữ chức vụ tại đây.

    Ngay sau khi nhận được văn bản, cơ quan CSĐT, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng do Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc trực tiếp chỉ đạo đã vào cuộc điều tra, làm rõ, Đại tá Trần Phước Hương thông tin.

    Ngoài ra, thông tin trên báo VOV cho biết thêm, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khai thác quỹ đất tiến hành lập thủ tục thu hồi 2 lô đất mà Ngôn đã cấp cho vợ mình sai quy định và phải hoàn thành dứt điểm trong tháng 1.

    Theo kết quả kiểm tra, UBND TP Đà Nẵng đã phát hiện, toàn thành phố còn thừa hơn 14.500 lô đất tái định cư tại các ban quản lý dự án tái định cư trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong khi đó hàng ngàn hộ dân thuộc diện giải toả, chưa được bố trí đất ở mới, phải thuê nhà trọ.

    Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, bố trí tái định cư và làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong dư luận.

    Riêng trường hợp ông Nguyễn Ngôn, trong thời gian đương chức Trưởng Ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, ông Ngôn đã bố trí sai thẩm quyền, sai đối tượng 41 lô đất.

    Trong đó, ông Ngôn tự cấp cho vợ mình 2 lô đất ở vị trí đắc địa (1 lô ở đường 10,5m ở khu dân cư Thanh Lộc Đán - Hoà Minh mở rộng và 1 lô đất biệt thự ở đường 30/4 - quận Hải Châu, với mặt đường 48m) trị giá chục tỷ đồng…

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-ve-sai-pham-dat-dai-o-da-nang-a79891.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thu hồi đất vì mục đích kinh tế nên hay không?

    Thu hồi đất vì mục đích kinh tế nên hay không?

    Về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nội dung được đông đảo cử tri quan tâm và kiến nghị là vấn đề thu hồi đất. Đối với mục đích phát triển kinh tế - xã hội thì còn nhiều ý kiến băn khoăn và chưa thật sự đồng tình.