+Aa-
    Zalo

    Công bố danh sách 20 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Futsal Việt Nam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal VN Miguel Rodrigo vừa chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển để chuẩn bị tham dự Vòng chung kết.

    Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Miguel Rodrigo vừa chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển để chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Futsal châu Á 2018.

    Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chiều 30/12 cho biết, ​huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Miguel Rodrigo vừa chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển để chuẩn bị tham dự Vòng chung kết Futsal châu Á 2018.

    Tại Vòng chung kết Futsal châu Á 2018, bên cạnh việc đặt niềm tin vào lực lượng nòng cốt dày dạn kinh nghiệm với những tên tuổi nổi bật như Văn Huy, Văn Vũ, Đức Hòa, Trọng Luân, Quốc Nam, Ngọc Sơn…, huấn luyện viên trưởng Miguel Rodrigo quyết định gia tăng sức cạnh tranh trong đội hình bằng cách trao cơ hội cho khá nhiều gương mặt mới, trong đó có thủ thành xuất sắc nhất giải Futsal vô địch quốc gia năm 2017 Nguyễn Hoàng Anh (Sanatech Khánh Hòa) và các cầu thủ Nguyễn Đắc Huy, Chu Văn Tiến (Thái Sơn Nam), Nguyễn Anh Duy (Hoàng Thư Đà Nẵng)...

    Danh sách tập trung đội tuyển Futsal Việt Nam.

    Trước đó vào năm 2016, huấn luyện viên Miguel Rodrigo tự hào khi đội đứng trong tốp 4 đội mạnh nhất, đồng thời lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Vòng chung kết Futsal World Cup.

    Theo kế hoạch, Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 2/1 tới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    Theo kết quả phân loại hạt giống lần này, tuyển futsal Việt Nam nằm ở nhóm 2 cùng các đội Kyrgyzstan, Nhật Bản, Iraq. Những lá thăm may mắn, đưa thầy trò HLV Miguel Rodrigo nằm tại bảng A của VCK futsal châu Á 2018 và chạm trán với ba cái tên khác gồm Malaysia (1/2), Bahrain (3/2) và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa (5/2).

    VCK futsal châu Á 2018 diễn ra từ ngày 1/2 đến 11/2/2018. 16 đội bóng được chia làm bốn bảng, các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Ở vòng bảng, các đội tuyển được xếp hạng theo điểm (3 điểm cho 1 trận thắng, 1 điểm cho 1 trận hòa, 0 điểm cho 1 trận thua), trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, kết quả đối đầu giữa hai đội sẽ được tính tới, sau đó mới xét thêm hiệu số bàn thắng bại.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-bo-danh-sach-20-cau-thu-duoc-trieu-tap-vao-doi-tuyen-futsal-viet-nam-a214854.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan