+Aa-
    Zalo

    Công bố dự thảo kết luận kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Phú Yên

    ĐS&PL Ngày 4/8, Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

    Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, giai đoạn 2011-2021, Tỉnh ủy đã ban hành 12 chương trình kiểm tra, giám sát; Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 10 kế hoạch triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Tỉnh ủy; chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình kiểm tra hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức một số cuộc kiểm tra chuyên đề, đột xuất, trong đó, chú trọng kiểm tra các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, những vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm như: Quản lý, giao đất, cho thuê đất và sử dụng đất đối với các công trình, dự án liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác thi hành án dân sự của ngành thi hành án; việc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau kiểm toán trong lĩnh vực quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị…

    cong bo du thao ket luan kiem tra cua ban chi dao trung uong ve phong chong tham nhung tieu cuc tai phu yen

    Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

    Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành 12 chương trình kiểm tra, giám sát và tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; những vụ việc nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm…

    Phát biểu tại buổi công bố dự thảo kết luận kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ tầm quan trọng của việc phòng chống, tham nhũng, tiêu cực đối với công tác xây dựng Đảng.

    Phú Yên đã có quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh từ rất sớm sau khi có Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vừa qua, Trung ương có quyết định thi hành định kỷ luật đối với một số cá nhân và tổ chức Đảng tại địa phương. Cấp ủy Đảng và các đồng chí đều nhận thức rất rõ những vi phạm và sẵn sàng khắc phục những sai sót đó.

    Trên cơ sở dự thảo kết luận của Đoàn công tác số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan chuyên môn cần tích cực phối hợp để làm rõ các nội dung còn vướng mắc.

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa, kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng.

    Việc xử lý đơn thư phải được triệt để từ cấp cơ sở, từng vụ việc cụ thể không để kéo dài. Đồng thời, cũng phải cương quyết đấu tranh việc lợi dụng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước; gây mất đoàn kết nội bộ.

    Trong ngày 4/8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (thuộc Hải quân nhân dân Việt Nam).

    Tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ thuộc trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ sau khi huấn luyện chiến đấu. Cùng với đó là làm tốt công tác dân vận, khám sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân (xã An Phú, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

    Theo Báo Chính phủ

    Link gốc: baochinhphu.vn/cong-bo-du-thao-ket-luan-kiem-tra-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tai-phu-yen-102220804175003147.htm

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-bo-du-thao-ket-luan-kiem-tra-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tai-phu-yen-a546804.html
    Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

    Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

    Ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng đề nghị thảo luận về yêu cầu '4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không' trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

    Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7

    Ngày 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022 được kết nối trực tuyến tới các địa phương. Khai mạc phiên họp, Thủ tướng đề nghị thảo luận về yêu cầu '4 ổn định, 3 tăng cường, 2 đẩy mạnh, 1 tiết giảm và 1 kiên quyết không' trong chỉ đạo, điều hành thời gian tới.

    Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25-29/7/2022

    Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25-29/7/2022

    Tiêm vaccine phòng COVID-19 vì lợi ích bản thân, cộng đồng, tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại; tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết; nghiên cứu, đề xuất giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu, tiêu dùng;... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25-29/7/2022.