+Aa-
    Zalo

    Công điện khẩn ứng phó với siêu bão Hagupit

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Để chủ động ứng phó với siêu bão Hagupit, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ vừa gửi công điện tới các tỉnh, ban ngành triển khai đối phó với cơn bão.

    (ĐSPL) - Để kịp thời ứng phó với siêu bão Hagupit có khả năng tiến tới biển Đông nước ta, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vừa có công công điện khẩn gửi tới các tỉnh, ban ngành triển khai một số công việc. 

    Công điện khẩn ứng phó với siêu bão Hagupit

    Siêu bão Hagupit giật cấp 16, cáp 17 đang di chuyển vào đất liền Philipines. 

    Siêu bão Hagupit giật cấp 17 đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philipines và không loại trừ sẽ tiến vào Biển Đông nước ta.
    Vào 7h sáng 5/12, vị trí tâm bão cách đảo Xama (Philipines) khoảng 470 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 16, cấp 17. Theo dự kiến, cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực miền Trung Philipines vào ngày 7/12. Hiện diễn biễn cơn bão đang rất phức tạp.
    Video liên quan:
    Sức tàn phá của siêu bão Hagupit mạnh đến mức nào?
    Để ứng phó với siêu bão Hagupit, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các tỉnh, thành phố; các Bộ, ban ngành cần phải triển khai:
    1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh; đối với các phương tiện, tàu thuyền đang neo đậu tại bến cần kiểm soát chặt chẽ và điều chỉnh kế hoạch ra khơi để đảm bảo an toàn, hiệu quả khai thác.
    2. Rà soát phương án chuẩn bị ứng phó với bão mạnh, siêu bão; có kế hoạch sơ tán dân vùng ven biển khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ và báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương-Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trung ương trước ngày 9/12/2014 để tổng hợp.
    3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.
    4. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn trung ương và Văn phòng Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-dien-khan-ung-pho-voi-sieu-bao-hagupit-a72680.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan