Đâm chết con chủ nhà trọ vì tiếng chó sủa


Thứ 3, 12/07/2016 | 15:05


(ĐSPL) - Bắt nguồn từ mâu thuẫn vì tiếng chó sủa, người thuê phòng trọ dùng dao đâm chết con chủ nhà

(ĐSPL) - Bắt nguồn từ mâu thuẫn vì tiếng chó sủa, người thuê phòng trọ dùng dao đâm chết con chủ nhà.

Tin tức đăng tải trên VOV, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Huy Hoàng (31 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, Chơn Thành) để điều tra về hành vi Giết người.

Hiện trường phát hiện thi thể anh Nguyên (Ảnh: Công an nhân dân)

Kết quả xác minh ban đầu cho biết, Hoàng thuê phòng trọ tại nhà trọ ấp 9 (xã Minh Hưng) do ông Nguyễn Minh Hạ làm chủ.

Tối 23/6, Hoàng đi làm về phòng trọ thì bị con chó của anh Nguyễn Minh Nguyên (32 tuổi, là con của ông Hạ) sủa inh ỏi nên chửi con chó. Thấy vậy, anh Nguyên chửi lại Hoàng rồi hai bên xảy ra cãi nhau.

Theo báo Công an nhân dân, tức giận, Hoàng đã dùng dao đâm anh Nguyên. Anh Nguyên bỏ chạy vào vườn mít của nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m. Gây án xong, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gia đình anh Nguyên đã báo cho lực lượng Công an xã Minh Hưng và Công an huyện Chơn Thành vào tối cùng ngày. Sau thời gian rà soát, tìm kiếm lực lượng chức năng đã bắt được Hoàng khi đang lẩn trốn tại xã Tân Khai (huyện Hớn Quản).

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dam-chet-con-chu-nha-tro-vi-tieng-cho-sua-a139276.html