+Aa-
    Zalo

    Công trình 7 tầng đồ sộ trên đèo Mã Pì Lèng được xây dựng từ bao giờ?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Theo thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang, công trình Mã Pì Lèng PANORAMA do bà Vũ Thị Ánh làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2018 và đã đi vào hoạt động.

    Theo thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang, công trình Mã Pì Lèng PANORAMA do bà Vũ Thị Ánh làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2018 và đã đi vào hoạt động.

    Mấy ngày qua, thông tin khách sạn 7 tầng được xây ở lưng chừng đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) được lan tỏa trên báo chí đã  gây tranh cãi trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng công trình này sẽ phá vỡ nét đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

    Công trình Mã Pì Lèng PANAROMA vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận. Ảnh: thefinaldave

    Ngày 4/10, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) cho biết, Cục Di sản văn hóa đã gửi văn bản cho Sở VHTTDL Hà Giang từ đầu tháng 7. Văn bản yêu cầu đơn vị này chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chính quyền địa phương xác minh thông tin, kiểm tra quy trình, thẩm định công trình Mã Pì Lèng PANORAMA.

    Cũng trong tháng 7, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang đã gửi báo cáo kết quả kiểm tra danh lam thắng cảnh cấp quốc gia Mã Pì Lèng.

    công trình điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản Mã Pì Lèng do bà Vũ Thị Ánh làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2018.

    Theo báo cáo, công trình điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản Mã Pì Lèng do bà Vũ Thị Ánh làm chủ đầu tư, được khởi công từ đầu năm 2018 và đã đi vào hoạt động. Công trình này nằm thoải theo sườn đèo, có 5 ban công lớn để du khách ngắm cảnh.

    Nhà hàng, nhà nghỉ Panorama ở danh thắng quốc gia Mã Pí Lèng chưa được cấp phép xây dựng

    Vvị trí công trình Panorama tồn tại chính là điểm dừng chân hẻm vực Tu Sản Mã Pì Lèng, từng được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang giao huyện Mèo Vạc chủ trì phối hợp với Ban quản lý công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn đầu tư, xây dựng với nguyên tắc "sử dụng tối đa nguyên liệu tại chỗ, không phá vỡ cảnh quan khu vực".

    Công trình khách sạn, nhà hàng được xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng đang gây tranh cãi trong dư luận.

    Ở một văn bản khác, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu, UBND huyện Mèo Vạc kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư khẩn trương triển khai thi công điểm dừng chân Mã Pì Lèng.

    Cụ thể, văn bản có nội dung: "Đồng ý cho chủ trương mở rộng cửa khu vực ngắm cảnh hẻm vực Mã Pì Lèng (mở rộng cửa vào ta-luy dương không quá 2m, tận dụng đá làm nguyên vật liệu xây dựng). Giao UBND huyện phối hợp với chủ đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo cảnh quan và an toàn giao thông trên tuyến".

    Tuy nhiên, trong báo cáo cũng nêu rõ, cả 2 văn bản trên không nói đến việc xây dựng nhà nghỉ, nhà hàng.

    Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng được Bộ VHTTDL xếp hạng cấp quốc gia.

    Trong khi đó, tại thời điểm kiểm tra, dù công trình này đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy chứng nhận đầu tư; chưa được cấp giấy chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, xây dựng; chưa được cấp giấy phép xây dựng và công trình chưa có văn bản thỏa thuận đồng ý của Bộ VHTTDL.

    Vũ Đậu

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-trinh-7-tang-do-so-tren-deo-ma-pi-leng-duoc-xay-dung-tu-bao-gio-a295728.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan