+Aa-
    Zalo

    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ngoài dự án dự định triển khai ở Huế, World Shine Hong Kong đã hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án lớn tại những khu vực thuộc các tỉnh ven biên giới VN - TQ.

    Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, ngoài dự án dự định triển khai ở Huế, World Shine Hong Kong đã hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án lớn tại những khu vực thuộc địa bàn các tỉnh ven biên giới Việt Nam – Trung Quốc gồm khách sạn quốc tế Lợi Lai (Móng Cái – Quảng Ninh) và sân golf Trà Cổ (Quảng Ninh).
    Tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có báo cáo gửi lên Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng dự án khách sạn cao cấp tại khu vực có vị trí kinh tế và quốc phòng đặc thù quốc gia.
    Dự án được biết đến với tên gọi Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine - Huế do Công ty cổ phần Thế Diệu (thuộc Công ty TNHH World Shine Hong Kong) làm chủ đầu tư. Lãnh đạo công ty này là một người Trung Quốc đang tạm trú ở TP Đà Nẵng.
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao

    Nhà đầu tư Trung Quốc xây trạm quản lý dự án World Shine- Huế trong rừng Hải Vân.(Ảnh internet).

    Địa điểm thực hiện dự án 200 ha này nằm trong Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô do Thủ tướng phê duyệt ngày 5-12-2008 thể hiện rõ địa danh và vị trí mũi Cửa Khẻm và hòn Sơn Chà thuộc địa bàn Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô. Đây là khu vực thuộc địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên-Huế.
    Các hạng mục chính của dự án này gồm khu nghỉ mát năm sao, trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, căn hộ biệt thự… và nhiều hạng mục khác tại đây trong 10 năm (2013-2023) với tổng mức đầu tư 250 triệu USD.
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao

    Vị trí khu du lịch nghỉ dưỡng World Shine - Huế trên bản đồ. ( Ảnh: Vneconomy).

    Tuy nhiên, việc triển khai dự án đang gặp nhiều ý kiến trái chiều, bởi giới chuyên gia và dư luận lo ngại vị trí mà nhà đầu tư Trung Quốc lựa chọn để xây dựng có vai trò hết sức quan trọng trong quốc phòng an ninh. Nó án ngữ ngay vịnh Đà Nẵng, có tầm quan sát rộng bao quát vịnh Đà Nẵng và cả vịnh Lăng Cô. Ảnh hưởng đến cảng quân sự Vùng 3 Hải quân. Về mặt tác chiến phòng thủ, nếu án ngữ tại địa điểm trên thì việc xâm nhập bờ biển rất dễ dàng, nguy hiểm cho quốc phòng - an ninh...  
    Hiện dự án World Shine - Huế đang tạm “đóng băng” để chờ kết luận của Chính phủ.
    Đây không phải dự án lớn đầu tiên của nhà đầu tư 100\% vốn Trung Quốc này vào Việt Nam. Trả lời báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao cho biết, ngoài dự án dự định triển khai ở Huế, World Shine Hong Kong đã hoàn thành và đưa vào hoạt động các dự án lớn tại những khu vực thuộc địa bàn các tỉnh ven biên giới Việt Nam – Trung Quốc gồm  khách sạn quốc tế Lợi Lai (Móng Cái – Quảng Ninh) và sân golf Trà Cổ (Quảng Ninh).
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao

    Khách sạn Lợi Lai tại Móng Cái - Quảng Ninh, đây là khách sạn 5 sao đầu tiên tại tỉnh biên ải phía Bắc, nằm gần cửa khẩu quốc tế Móng Cái. (Ảnh: internnet).

    Hiện tại, nhà đầu tư này cũng đang trong quá trình thi công dự án khu nghỉ mát Crowne Plaza Danang  tại địa chỉ số 8 đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Đây là một tổ hợp khách sạn sang trọng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu của thành phố biển Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 160 trệu USD.
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao
    Công ty TQ xây khách sạn trên đèo Hải Vân: Cận cảnh dự án 5 sao

    Khu nghỉ mát Crowne Plaza ( đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). (Ảnh: internet).

    Các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp này đều được chính quyền địa phương cấp giấy phép sử dụng đất giới hạn trong 50 năm và hoạt động với nhiều loại hình kinh doanh đa dạng như sàn nhảy, sòng bạc (dành cho người nước ngòai), khách sạn, dịch vụ, cửa hàng đồ ăn Trung Quốc...
    Theo Antt.vn
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-ty-tq-xay-khach-san-tren-deo-hai-van-can-canh-du-an-5-sao-a70133.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khách sạn 5 sao dành cho… thú cưng

    Khách sạn 5 sao dành cho… thú cưng

    Tại khách sạn “5 sao” dành cho chó, mèo, thú cưng được chăm sóc tận móng, phục vụ bữa ăn theo nhu cầu, tắm nắng, hồ bơi, phòng tập thể dục và phòng spa thẩm mỹ.