+Aa-
    Zalo

    Công ty vàng bị cưỡng chế thuế: Bị đòi nợ ngay buổi họp báo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại cuộc họp báo liên quan đến vấn đề nợ thuế của 2 công ty khai thác vàng thuộc Tập đoàn Besra, một doanh nghiệp xăng dầu có ý kiến và trực tiếp đòi nợ Tập đoàn Besra.

    Tại cuộc họp báo liên quan đến vấn đề nợ thuế của 2 công ty khai thác vàng thuộc Tập đoàn Besra, bất ngờ chủ một doanh nghiệp xăng dầu có ý kiến và trực tiếp đòi nợ Tập đoàn Besra.

    Công ty vàng bị cưỡng chế thuế: Bị đòi nợ ngay buổi họp báo
    Ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra (trái), chủ trì cuộc họp báo.

    Sáng 7/8, tại cuộc họp báo do Tập đoàn Besra tổ chức, lãnh đạo tập đoàn này cùng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp cung cấp nhiều thông tin đến việc 2 công ty vàng trực thuộc nợ thuế kéo dài.

    Tại cuộc họp báo, các bên đang trao đổi và làm rõ các khoản nợ thuế, gia hạn nộp thuế… của 2 công ty vàng thì bất ngờ ông Lê Đình Thục, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Xuân (buôn bán xăng dầu, đóng tại TP.Tam Kỳ) đứng lên trực tiếp đòi nợ ông Chủ tịch Tập đoàn Besra.

    Theo ông Thục, hiện Công ty vàng Phước Sơn đang nợ công ty ông số tiền hơn 5,4 tỉ đồng; Công ty vàng Bồng Miêu nợ hơn 1,1 tỉ đồng.

    Ông Thục đã đề nghị Tập đoàn Besra trả lời câu hỏi: nếu 2 công ty vàng đóng cửa thì phương án trả nợ cho công ty ông sẽ được thực hiện như thế nào.

    Đáp lại câu hỏi này, ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra, cho rằng đây là vấn đề đã được ra trước tòa nên ông không tranh luận, đồng thời cáo buộc chính Công ty Trường Xuân gian lận trong làm ăn, buôn bán “nên dẫn đến sự đóng cửa của công ty vàng như hôm nay”.

    Công ty vàng bị cưỡng chế thuế: Bị đòi nợ ngay buổi họp báo
    Ông Lê Đình Thục, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Trường Xuân đòi nợ tại cuộc họp báo.
    Công ty vàng bị cưỡng chế thuế: Bị đòi nợ ngay buổi họp báo
    Theo Cục Thuế Quảng Nam, mặc dù đã khai thác số vàng gần 6,9 tấn nhưng cả 2 công ty vàng thuộc Besra vẫn nợ thuế và các cá nhân, doanh nghiệp hàng trăm tỉ đồng.
    Công ty vàng bị cưỡng chế thuế: Bị đòi nợ ngay buổi họp báo
    Ngay sau khi 2 công ty vàng đóng cửa, “vàng tặc” vào những vùng giáp ranh hoạt động mạnh.

    Sau đó, người của Tập đoàn Besra đã yêu cầu ông Thục rời khỏi phòng họp. “Đó là lời vu cáo chúng tôi. Chúng tôi sẽ kiện lời vu cáo của ông chủ tịch Tập đoàn Besra”, ông Thục nói.

    Cũng tại cuộc họp, ông David Seton, Chủ tịch Tập đoàn Besra tiếp tục trình bày những khó khăn mà cả 2 công ty đang gặp phải, như: giá vàng xuống thấp, 2 mỏ vàng bị gặp thiên tai bất ngờ…

    Ông David Seton cho rằng, lý do 2 nhà máy khai thác vàng đóng cửa là do bị Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cưỡng chế thuế bởi các biện pháp như phong tỏa tài khoản tài khoản ngân hàng và vô hiệu hóa hóa đơn.

    Cũng theo ông David Seton, 2 công ty vàng dự kiến sẽ hoạt động lại trong tuần này. Nhưng do báo chí “thông tin không chính xác, thông tin đưa ra của các cá nhân, tổ chức không được xác minh lại”.

    “Báo chí phải chịu trách nhiệm với lao động của chúng tôi vì không được trở lại làm việc như dự kiến…”, ông David Seton cáo buộc.

    Tại cuộc họp báo, ông Lương Đình Đường, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, một lần nữa khẳng định, Cục Thuế tỉnh đã rất “ưu ái” cho 2 công ty vàng được gia hạn nợ thuế nhưng cuối cùng cả 2 công ty vẫn không chịu nộp.

    Theo đó, đã nhiều lần Cục Thuế tỉnh này kéo dài thời gian cưỡng chế thuế 2 công ty vàng trong thời gian đến 8 tháng.

    Ngoài ra, do số nợ thuế của Tập đoàn Besra chiếm 38\% (trong tổng số nợ thuế của 4.000 doanh nghiệp là 768 tỉ đồng) nên đã dẫn đến nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp đối tác của tập đoàn này.

    Ông Đường cũng khẳng định, cuộc họp mới đây giữa Cục Thuế với Tập đoàn Besra vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc gia hạn nộp thuế trong 24 tháng như ông David Seton khẳng định là “kết quả tốt đẹp”.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-ty-vang-bi-cuong-che-thue-bi-doi-no-ngay-buoi-hop-bao-a45031.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan