Covid-19 âm thầm lây lan tại Italy trước khi bùng phát ở Trung Quốc?


Thứ 2, 23/03/2020 | 00:51


Cùng sự kiện

Virus SARS-CoV-2 có thể đã bắt đầu lây lan ở các vùng của Italy trước khi các bác sĩ biết về dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

Các bác sĩ đa khoa Italy nhớ rằng đã thấy các trường hợp viêm phổi kỳ lạ vào đầu tháng 11/2019. Điều này đồng nghĩa với việc virus SARS-CoV-2 có thể đã bắt đầu lây lan ở các vùng của Italy trước khi các bác sĩ biết về dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

Italy hiện có nhiều người chết vì Covid-19 nhất thế giới. Ảnh minh họa

Báo cáo được công bố bởi hãng truyền thông Mỹ National Public Radio (NPR), trích dẫn lời ông Giuseppe Remuzzi, giám đốc Viện nghiên cứu Dược Mario Negri ở Milan, Italia.

"Họ nhớ rằng đã phát hiện bệnh viêm phổi rất kỳ lạ, rất nghiêm trọng, đặc biệt là ở người già vào tháng 12, thậm chí là tháng 11 vào năm ngoái”, ông Remuzzi nói. "Điều này có nghĩa là virus đã bắt đầu lây lan, ít nhất là tại vùng Lombardy (khu vực phía Bắc), trước khi chúng ta biết về sự bùng phát xảy ra ở Trung Quốc”.

Ông Remuzzi tin rằng các quốc gia khác có thể học những bài học quan trọng từ Italy. Các báo cáo bao gồm làm thế nào để nhanh chóng chuyển đổi một bệnh viện đa khoa thành một đơn vị chăm sóc các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Số người tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu, nâng số ca tử vong trên toàn cầu lên hơn 14.000, trong số hơn 335.000 ca nhiễm.

Italy ghi nhận 59.138 ca nhiễm và 5.476 người tử vong, tăng lần lượt 5.560 và 651 ca. Tỷ lệ tử vong tương đương 9,2%, cao hơn hai lần tỷ lệ trung bình toàn cầu 4,2%, một phần do đất nước này có dân số già nhất châu Âu.

Viện Y tế Quốc gia (ISS) cho biết độ tuổi trung bình của người tử vong do Covid-19ở Italy là 78,5 và tuổi trung bình của người nhiễm là 63. Khoảng 98% người chết vì Covid-19 có ít nhất một bệnh lý nền, dựa trên nghiên cứu về 3.200 ca tử vong ban đầu ở nước này.

Mặc dù Italy ghi nhận ca mắc Covid-19 nội địa đầu tiên tại Lombardy vào ngày 21/2 năm nay, song Italia đã ghi nhận các ca “nhập khẩu” từ trước đó.

Cộng đồng khoa học vẫn cho rằng ca Covid-19 đầu tiên ở Lombardy là một công dân Italia tiếp xúc với một người Trung Quốc hồi cuối tháng 1.

Tuy nhiên, nếu đúng SARS-CoV-2 đã tồn tại và âm thầm lây lan ở Italia từ tháng 11/2019, giới khoa học sẽ có thêm giả thuyết mới về nguồn gốc của virus này.

Mộc Miên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/covid-19-am-tham-lay-lan-tai-italy-truoc-khi-bung-phat-o-trung-quoc-a316410.html