+Aa-
    Zalo

    Cty Xổ số kiến thiết Thủ đô bị kiện về mẫu chiếc vé xổ số

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Tấm vé số lưu hành trong hiện tại của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đang “mượn” bản quyền của tác giả mà không hề xin phép?

    (ĐSPL) – Tấm vé số hiện lưu hành của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đang “mượn” bản quyền của tác giả mà không hề xin phép?

    Ông Nguyễn Văn Ninh trú tại Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) gửi đơn về tòa soạn báo Đời sống & Pháp luật phán ánh việc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô xâm phạm uyền Tác giả khi sử dụng tác phẩm: “Phương án in và phát hành xổ số sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí in vé xổ số” do ông Ninh nghĩ ra để in vé số bán hiện hành.

    Loại hình xổ số lô tô của Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô. (Ảnh: Kiến thức) 

    Trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Ninh cho  biết, tác phẩm “Phương án in và phát hành xổ số sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chi phí in vé xổ số” do ông biên soạn đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận số 1955/2008/QTG ngày 3/6/2008.

    Ông Ninh cho hay, mẫu vé xổ số truyền thống trước đây là loại hình xổ số được in sẵn trước giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Vào cuối ngày, nếu các đại lý xổ số không bán hết sẽ phải cắt góc, hủy bỏ và gửi về Công ty trước giờ mở thưởng. Việc thực hiện phương án trên đã hủy đi rất nhiều vé xổ số, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.

    Biết được sự việc này, ông Ninh đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu và cho ra đời phương án in và phát hành xổ số mới. Loại vé mà ông Ninh Viết ra có các phần điền thông tin cần thiết bỏ trống như: ngày tháng mở thưởng, mã đại lý, số dự thưởng, số lượng dự thưởng. Đồng thời, cuống vé do công ty phát hành xổ số giữ, phần vé giao cho khách hàng đều có thông số giống nhau. Loại vé xổ số này bán đến đâu thì đại lý xổ số ghi đến đó, không phải hủy vé số cuối ngày như cách in ấn trước đây.


    Chứng nhận đăng ký quyền tác giả của ông Nguyễn Văn Ninh.

    Ông Ninh cho biết, ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận bản quyền, năm 2008, ông Ninh đã mang phương án trên đến Bộ Tài chính và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô để trình bày. Tuy nhiên, cán bộ tại 2 cơ quan này chỉ tiếp nhận mà không có bất kỳ hồi âm nào cho ông Ninh về việc có hay không sử dụng phương án in vé số.

    Năm 2013, ông Nguyễn Văn Ninh phát hiện, xổ số lô tô tự chọn của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô sử dụng phương án mà ông đã trình bày mà không xin phép. Ông Ninh đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng và Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô để giải quyết sự việc.

    Ông Ninh cho hay, tuy đã gửi đơn từ năm 2013 nhưng cho đến nay ông vẫn chưa nhận được câu trả lời hợp lý từ các bên liên quan. Chính vì vậy, ông Ninh quyết định, gửi đơn kiện lên tòa án nhân dân mong pháp luật giải quyết sự việc trên.

    Trả lời PV, đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô cho biết, phương án in mẫu xổ số đang phát hành đã được ban lãnh đạo công ty quyết định sử dụng từ năm 1994 chứ không phải áp dụng sau khi ông Ninh gửi phương án mà ông được cấp bản quyền đến công ty. Vì vậy, việc ông Ninh khẳng định công ty xổ số sử dụng phương án in của ông là không chính xác.

    Trưởng phòng Hành chính cũng nhấn mạnh, để được sử dụng mẫu in như hiện tại, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đã phải trình phương án này cho cơ quan chức năng xem xét. Trải qua các bước thẩm tra, đánh giá, sau khi nhận được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, công ty mới được phép áp dụng phương án này để in vé số và đưa vào lưu hành như hiện tại.

    Vị trưởng phòng này cũng cho hay, ngay sau khi nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô đã cử các cán bộ đến tòa án và cung cấp các tài liệu cho tòa án để làm rõ đúng sai trong vụ kiện này.

    Trao đổi với PV báo Đời sống & Pháp luât, lãnh đạo Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xác nhận, tòa đang thu lý giải quyết tranh chấp nói trên. Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô có đề nghị với tòa án để xin gia hạn thời gian có ý kiến với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Ninh.

    Chúng tôi sẽ thông tin thêm về sự việc...

    Nhân Văn – Như Quỳnh

    Video tin tức xem nhiều nhất:

    [mecloud]bbXP7T26fj[/mecloud]

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cty-xo-so-kien-thiet-thu-do-bi-kien-ve-mau-chiec-ve-xo-so-a141995.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.