+Aa-
    Zalo

    Xử băng trộm tiệm vàng "khét tiếng" miền Tây: Đề nghị tuyên phạt 100 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL VKSND TP Cần Thơ đề nghị tuyên phạt 100 năm tù cho 6 bị cáo là "thành viên" băng trộm đường sông chuyên đột nhập vào các tiệm vàng tại các tỉnh tại miền Tây để trộm cắp t

    VKSND TP Cần Thơ đề nghị tuyên phạt 100 năm tù cho 6 bị cáo là "thành viên" băng trộm đường sông chuyên đột nhập vào các tiệm vàng tại các tỉnh tại miền Tây để trộm cắp tài sản.

    Báo Dân trí đưa tin, ngày 7/7, TAND TP Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản do Lý Văn Đợi (53 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM) cầm đầu chuyên trộm đường sông ở Miền Tây.

    Các “đàn em” cũng bị hầu tòa với Đợi gồm , Nguyễn Văn Điệp (45 tuổi, ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); Lê Văn Mười (40 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long); Phùng Thanh Tâm (43 tuổi, ngụ quận 8, TP HCM ); Lê Văn Dũng (51 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn); Nguyễn Minh Thắng (54 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM); Nguyễn Văn Dân (43 tuổi, ngụ huyện Trà Ôn) cùng về tội Trộm cắp tài sản.

    Bị cáo Đợi trước Tòa - Ảnh: Công an Nhân dân

    Tại phiên xét xử, VKS đã đề nghị phạt Lý Văn Đợi từ 17 đến 18 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Điệp, Phùng Thanh Tâm và Lê Văn Dũng cùng bị đề nghị từ 15-16 năm tù; Lê Văn Mười từ 14-15 năm tù, Nguyễn Minh Thắng từ 13-14 năm tù; Nguyễn Văn Dân từ 4-5 năm tù.

    Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng đã tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường lại toàn bộ số vàng, tiền và tài sản khác đã chiếm đoạt được qua các vụ trộm.

    Tại tòa, bị cáo Đợi khai trong tất cả các vụ trộm, Đợi là người quyết định địa điểm thực hiện việc trộm và là người tiêu thụ tài sản trộm được.

    Theo báo Thanh Niên, đến nay, cơ quan công an  làm rõ, trên địa bàn TP Cần Thơ, Đợi cùng các đồng phạm đã thực hiện 5 vụ trộm lấy được số vàng trị giá gần 2,1 tỉ đồng, Thắng cùng đồng phạm thực hiện 2 vụ trôm, lấy được số vàng gần 1 tỉ đồng.

    Riêng 35 vụ trộm khác mà băng trộm khai nhận thực hiện tại các địa phương như Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bến Tre, Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp, chuyển hồ sơ, chứng cứ cho các địa phương trên để tiếp tục làm rõ, đưa ra xét xử trong thời gian tới theo thẩm quyền

    Theo dự kiến vào ngày 11/7, TAND TP Cần Thơ sẽ tuyên án.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/xu-bang-trom-tiem-vang-khet-tieng-mien-tay-de-nghi-tuyen-phat-100-nam-tu-a195552.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan