Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng Internet ở quán cơm bình dân


Thứ 2, 29/01/2018 | 08:31


Cùng sự kiện

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc sử dụng công nghệ cao tại một quán cơm bình dân ở thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.

Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc sử dụng công nghệ cao tại một quán cơm bình dân ở thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa bắt quả tang một vụ đánh bạc sử dụng công nghệ cao (đánh bạc qua mạng) tại một quán cơm bình dân ở xóm Pò Tập, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc - Ảnh: Báo Giao thông

Theo đó, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1979, trú tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái), đứng ra tổ chức, cùng 18 người khác tham gia. Những người này là lái xe container chở hàng qua biên giới, chủ yếu là người quê ở các tỉnh: Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 bộ máy vi tính dùng để kết nối mạng; 1 bản vị kết quả bằng bìa cát tông, để người tham gia theo dõi kết quả; 1 thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng đã qua sử dụng; 23 điện thoại di động các loại và 108 triệu đồng.

Khám xét nơi ở của đối tượng Thảo, công an thu giữ 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

Cự Giải (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/triet-pha-duong-day-danh-bac-qua-mang-internet-o-quan-com-binh-dan-a218056.html