+Aa-
    Zalo

    Cảnh sát Đức bắt giữ cựu lãnh đạo Catalonia

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont bị bắt tại Đức sau khi vượt biên vào nước này từ Đan Mạch.

    Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont bị bắt tại Đức sau khi vượt biên vào nước này từ Đan Mạch.

    Ông Puigdemont hiện bị giữ tại một đồn cảnh sát ở Đức. Jaume Alonso-Cuevillas, luật sư của Puigdemont, cho biết thân chủ của mình đang trên đường từ Phần Lan trở về Bỉ, nơi ông lưu trú kể từ thời điểm trốn khỏi Tây Ban Nha hồi tháng 10/2017, CNN đưa tin.

    Cựu Thủ hiến xứ Catalonia Carles Puigdemont - Ảnh: Getty.

    AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Đức cho hay Puigdemont bị bắt khi ông vượt qua biên giới bằng ôtô từ Đan Mạch.

    Puigdemont "đã bị cảnh sát bang Schleswig-Holstein bắt giữ vào lúc 11h19", một phát ngôn viên của cảnh sát Đức nói với AFP, bổ sung rằng việc giam giữ được dựa trên một lệnh của châu Âu. Trong một tuyên bố riêng, phát ngôn viên của đảng mà ông Puigdemont lãnh đạo cũng xác nhận thông tin này.

    Madrid đã sa thải Puigdemont sau khi Catalonia tuyên bố ly khai vào cuối tháng 10 năm ngoái. Bị buộc tội nổi loạn, kích động và lạm dụng công quỹ, Puigdemont sẽ bị bắt nếu quay về Tây Ban Nha.

    Tòa án tối cao Tây Ban Nha ngày 23/3 phát lệnh bắt quốc tế đối với ông Puigdemont. Thẩm phán Pablo Llarena cho rằng cựu lãnh đạo Catalonia đã "gây ra nguy cơ bạo lực nghiêm trọng" khi phớt lờ lệnh cấm từ Madrid, cố tình tổ chức cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-duc-bat-giu-cuu-lanh-dao-catalonia-a223732.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan