+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/10/2018: Điều tra tội giết người với ca sĩ Châu Việt Cường

    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/10/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Điều tra tội giết người với ca sĩ Châu Việt Cường

    Bị can Nguyễn Việt Cường - Ảnh: VnExpress

    Ngày 12/10, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKS quận này đề nghị truy tố Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường,) về tội Vô ý làm chết người, theo điều 128 Bộ Luật hình sự 2015 và Phạm Đức Thế về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điều 249.

    Tuy nhiên, VKSND quận Ba Đình sau khi nghiên cứu đã trả lại hồ sơ vì cho rằng hành vi của Cường có dấu hiệu của giết người.

    Vụ án hiện được Công an quận điều tra bổ sung.

    Theo cảnh sát, rạng sáng 5/3, sau khi biểu diễn tại tỉnh Hà Nam về, Cường và bạn đến nhà Thế và sử dụng ma túy đá. 3h30 cùng ngày, Cường rủ thêm hai cô gái đến đây và tiếp tục dùng "hàng đá".

    7h cùng ngày, sau khi sử dụng ma túy đá lần ba, Cường và cô gái 20 tuổi trong trạng thái phê ma túy đã gọi nhau là "bà cô tổ, xưng con" rồi lạy nhau. Sau đó, Cường chạy đi mua tỏi rồi khống chế nhét tỏi vào miệng cô này. Thế cùng cô gái còn lại can ngăn Cường không được nên bỏ ra ngoài.

    Lát sau, Cường cầm điện thoại chạy ra khỏi nhà, kêu gào, nói với Thế là đã giết người. Khi cảnh sát tới, cô gái đã tử vong, trong miệng có nhiều tỏi. Nguyên nhân chết do tắc đường hô hấp.

    Châu Việt Cường là ca sĩ theo đuổi dòng nhạc thị trường với các ca khúc được giới trẻ biết đến như Liều thuốc yêu, Bạc trắng tình đời, Nước mắt chảy tuôn, Tình chết... Đầu năm 2012, nam ca sĩ bị nữ sinh lớp 12 ở Hải Phòng tố cáo cưỡng bức. Châu Việt Cường thừa nhận có "quan hệ" song cho rằng có sự "đồng thuận" của cô gái. Vụ việc sau đó bị tạm dừng điều tra do nữ sinh rút đơn.

    Khởi tố kẻ đâm mẹ người yêu cũ tử vong

    Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tri thức trực tuyến

    Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Trọng Nhân (28 tuổi, ở xã Tam An, huyện Phú Ninh) để điều tra về hành vi Giết người.

    Khoảng 22h ngày 1/10, sau khi uống rượu một mình, Nhân mang theo một con dao, đi bắt ốc. Nhớ chuyện 2 năm trước anh ta và con gái bà Hoa có tình cảm nhưng bị bà ngăn cản, Nhân đi tới nhà người phụ nữ này.

    Thấy bà Hoa nằm một mình, Nhân dùng dao đâm 2 nhát trước ngực, trong đó một vết thương trúng tim, một nhát vào phổi khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Nhân chạy đến bờ suối vứt hung khí rồi về nhà ngủ.

    Nạn nhân không có chồng, đang làm thuê ở TP Tam Kỳ, thuộc diện khó khăn.

    Cơ sở tải chế dầu nhớt thải trái phép "núp" trong vườn nhà

    Kiểm tra cơ sở tái chế dầu nhớt trái phép - Ảnh: Công an Nhân dân

    Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết qua kiểm tra khuôn viên vườn nhà ông Phạm Văn Tiến (trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đã phát hiện cơ sở tái chế dầu dầu nhớt thải trái phép do Đỗ Văn Quân (trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng làm chủ).

    Quân thuê nhà vườn nhà ông Tiến để mở cơ sở tái chế dầu nhớt không phép. Tại thời điểm kiểm, Quân đang vận hành lò nấu khoảng 3000 lít dầu nhớt thải, đã chưng cất được trên 2800 lít dầu thành phẩm (dầu tái chế). Quân không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến hoạt động tái chế dầu nhớt thải và khai nhận toàn bộ số dầu thải được mua gom tại các xưởng sửa chữa ô tô, xe máy trên địa bàn TP Hạ Long, Uông Bí, thị xã Quảng Yên với giá 7.000đ/lít, sau khi nấu, chưng cất thành dầu thành phẩm, bán với giá 12.000đ/lít.

    Tiếp tục kiểm tra còn phát hiện 51 vỏ phuy sắt, 1 téc nước làm mát, 1 téc chứa dầu, 2 téc ngầm chôn dưới đất, đường ống, đồng hồ… là các thiết bị dùng để nấu, chứa dầu thải và dầu tái chế. Cơ sở này hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

    Nam thanh niên nửa đêm đột nhập truy sát cả nhà người yêu

    Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Long (SN 1994, trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

    Theo kết quả điều tra, cuối năm 2017, Nguyễn Thành Long quen biết và có quan hệ tình cảm với chị N.T. D (SN 1999), trú tại xã Nhân Cơ. Đến khoảng đầu tháng 8/2018, Long phát hiện D. có người khác nên giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông.

    Khoảng 20h đêm ngày 21/9, trong lúc Long đang uống rượu thì nhận được điện thoại của D. gọi đến với những lời lẽ chửi bới xúc phạm. Bức xúc, Long chạy về nhà lấy một con dao giấu trong người rồi chạy đến nhà D. để truy sát nạn nhân.

    Rất may, thời điểm chị D. và người thân trong gia đình đã kịp chạy thoát ra ngoài và được mọi người hỗ trợ can ngăn, hỗ trợ kịp thời nên không ai bị thương. Ngay sau đó, Long bỏ trốn khỏi hiện trường.

    Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an huyện Đắk R’lấp đã nhanh chóng xác minh vụ việc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 13/10/2018 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-13102018-dieu-tra-toi-giet-nguoi-voi-ca-si-chau-viet-cuong-a247464.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan