+Aa-
    Zalo

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2019: Bị truy sát đến chết vì đi vệ sinh trước nhà người khác

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bị truy sát đến chết vì đi vệ sinh trước nhà người khác

    Công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ hình sự nghi can Đặng Thanh Sang (25 tuổi, ngụ ở địa phương) để củng cố hồ sơ, chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

    Nạn nhân bị sát hại là Nguyễn Tấn H. (42 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

    Trước đó, 18h40 ngày 4/1, ông H cùng bạn là Trần Minh M. (35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) dừng xe ven đường đi vệ sinh tại 1 địa điểm ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

    Thấy có người đi vệ sinh trước nhà mình, nghi can Sang đi ra phản ứng với ông H., anh M.

    Lúc này, ông H. và anh M. có hơi men trong người nên lớn tiếng cự cãi lại. Sang dùng roi điện chích vào người khiến ông H., anh M. tháo chạy thoát thân.

    Một lúc sau, thấy tình hình yên ắng, anh M. quay trở lại và tá hoả khi phát hiện ông H. nằm bất động dưới đất, trên người có vết máu nên hô hoán, cùng người dân đưa đi cấp cứu. Dọc đường ông H. đã tử vong.

    Bênh con, bố đánh người đến nhà chửi bới

    Ông Mạnh cùng con trai tại cơ quan điều tra - Ảnh: VnExpress

    Ngày 7/1, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho hay đã khởi tố bị can với hai cha con Trần Ngọc Mạnh (57 tuổi) và Trần Hữu Văn (35 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

    Theo hồ sơ, đêm 20/11/2018, Văn và ông Trần Văn Hiếu (trú huyện Hương Sơn) xảy ra xô xát. Nghe tin, Trần Thanh Hồ cầm cuốc chạy tới nhà Văn để trả thù cho ông Hiếu.

    Tại đây, Hồ lớn tiếng thách thức gia đình Văn. Theo cáo buộc, trong lúc ẩu đả, Trần Ngọc Mạnh (bố của Văn) cầm gậy tấn công khiến Hồ mang thương tích 15%.

    Bị can Mạnh từng có hai tiền án về tội đánh bạc, mãn hạn tù vào tháng 4/2018.

    Vụ 57 người dương tính với ma túy trong quán bar: Tạm giữ hình sự 4 thanh niên

    Quán bar S.E.F Lounge & Chill nơi xảy ra vụ việc - Dân trí

    Ngày 7/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị nghiệp vụ đã tạm giữ hình sự 4 thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán bar S.E.F Lounge & Chill (phường Ia Kring, Tp Pleiku).

    Theo đó, những người bị tạm giữ gồm: Bùi Hồng Nam (36 tuổi), Nguyễn Xuân Trang (27 tuổi), Đỗ Nhật Nam (19 tuổi), Lê Đại Nhật (23 tuổi, cùng trú tại Tp Pleiku). Trước đó, 0h ngày 6/1, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Gia Lai bất ngờ ập vào quán bar S.E.F Lounge & Chill và tiến hành kiểm tra hành chính.

    Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ trong người Bùi Hồng Nam có 29 gói ketamin và 50 viên ma túy đá tổng hợp, trong người Nhật có 1 viên ma túy đá. Trang và Nam bị bắt quả tang khi đang dùng chung 1 bao ketamin. Tiếp tục khám xét, cơ quan công an thu giữ dưới gầm bàn ghế 11 viên ma túy tổng hợp.

    Tiến hành kiểm tra 136 khách và nhân viên tại quán, cơ quan công an xác định có 57 người dương tính với chất ma tuý. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản tang vật và đưa các đối tượng dương tính với ma túy về cơ quan điều tra để tiến hành làm rõ vụ việc trên.

    Thực hiện 24 vụ cướp tài sản vì thiếu tiền xây nhà

    Phương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an cung cấp cho báo chí

    Ngày 7/1, Đội chống tội phạm cướp, cướp giật (Phòng CSHS Công an TP Hà Nội) đã làm rõ nhóm tội phạm chuyên cướp giật trên địa bàn Hà Nội. Cảnh sát cũng làm rõ kẻ chủ mưu là Đặng Hồng Phương (48 tuổi, ở quận Cầu Giấy) từng có nhiều tiền án, tiền sự.

    Trước khi bị bắt, Phương cùng đồng bọn gây ra 24 vụ cướp giật tài sản với phương thức táo tợn. Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố, tạm giam Phương cùng đồng bọn về các tội Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích.

    Điển hình là vụ cướp giật tài sản của thiếu nữ 16 tuổi (ở quận Cầu Giấy) xảy ra vào tháng 9/2018 trên địa bàn. Sau khi bị Phương cùng Phạm Ngọc Anh (47 tuổi) cướp chiếc iPhone 6, nạn nhân đuổi theo và bị đâm trúng cổ. Hậu quả, cô gái bị tổn thương hơn 70% sức khỏe.

    Trước khi bị bắt, Phương đang xây nhà, không có việc làm nên cần tiền và lên kế hoạch cùng đồng bọn đi cướp giật tài sản của phụ nữ đi đường thì bị cảnh sát bắt.

    Một đồng bọn của Phương là Đặng Minh Phú (40 tuổi) cũng bị cảnh sát bắt khi mang tài sản cướp được đi tiêu thụ.

    Đấu tranh mở rộng, Cảnh sát làm rõ, nhóm này đã thực hiện tổng cộng 24 vụ cướp giật tài sản ở các quận, huyện của Hà Nội.

    Liên tiếp triệt phá hai trường gà, tạm giữ 49 người

    Ngày 7/1, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với 49 người liên quan về hành vi “Đánh bạc”.

    10h ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thanh Bình, tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 28 đối tượng ngụ huyện Tam Nông và Thanh Bình, có hành vi đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại phần đất trống thuộc xã An phong.

    Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 2 con gà trống, 7 cặp cựa sắt, 36 xe, mô tô, 23 điện thoại di động, thu trong người các đối tượng số tiền trên 70 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

    Hơn hai giờ đồng hồ sau, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an huyện Thanh Bình, bắt quả tang 21 đối tượng đang có hành vi đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tại phần đất của Phan Văn Tính (39 tuổi) tại xã Tân Thạnh.

    Lực lượng Công an, tạm giữ 11 xe máy, 14 điện thoại di động, thu trong người các đối tượng số tiền trên 40 triệu đồng. Tại sòng tài xỉu, tạm giữ trên chiếu bạc trên 5 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan.

    Trên đây là những tin tức pháp luật mới nhất ngày 8/1/2019 được trang Đời sống & Pháp luật tổng hợp.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-phap-luat-moi-nhat-ngay-812019-bi-truy-sat-den-chet-vi-di-ve-sinh-truoc-nha-nguoi-khac-a258255.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan