+Aa-
    Zalo

    Vụ thanh niên "ngáo đá" cầm dao, ôm bát hương cố thủ: Cảnh sát dùng lá chắn che đỡ

    • DSPL
    ĐS&PL Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá cầm 2 con dao lao vào lực lượng công an tấn công. Cảnh sát phải dùng lá chắn che đỡ, không để người này chém gây thương tích.

    Người đàn ông có biểu hiện ngáo đá cầm 2 con dao lao vào lực lượng công an tấn công. Cảnh sát phải dùng lá chắn che đỡ, không để người này chém gây thương tích.

    Đối tượng Hưng tại cơ quan Công an TP Hải Dương - Ảnh: Báo Hải Dương

    Ngày 10/6, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý người đàn ông có biểu hiện ngáo đá, cầm dao tấn công lực lượng chức năng.

    Người này được xác định là Tăng Bá Hưng (40 tuổi, trú xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà).

    Trước đó, rạng sáng 9/6, Hưng có biểu hiện ngáo đá, cầm 2 con dao lẻn vào nhà vợ chồng anh Nguyễn Kim L. (32 tuổi), ở đường Đinh Lưu Kim, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương uy hiếp.

    Phát hiện Hưng sơ hở, vợ chồng anh L. chốt cửa tầng 2 và trốn được ra ngoài. Hưng đã cố thủ trong nhà và đập phá đồ đạc.

    Đến 6h cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hải Dương và Công an phường Ngọc Châu được điều động đến hiện trường thuyết phục, vận động Hưng bỏ hung khí.

    Người đàn ông này không hợp tác, còn cầm 2 con dao lao vào lực lượng công an tấn công. Cảnh sát phải dùng lá chắn che đỡ, không để người này chém gây thương tích.

    Theo Tuổi Trẻ Online, khi bị tiếp cận, Hưng chống trả quyết liệt và xông vào nhà bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi, trú tại đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Châu). Lúc này, gia đình bà H. đang có 3 người già trong nhà song lực lượng chức năng đã di tản an toàn.

    Bị dồn đường cùng, Hưng chạy lên gác lửng của nhà bà H. tiếp cận bàn thờ rồi ôm lấy cả bát hương để chống trả lực lượng công an. Khi được kêu gọi hạ hung khí thì Hưng lại liên tục yêu cầu cơ quan công an phải lập biên bản.

    Lợi dụng sơ hở của đối tượng và bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát sau đó đã khống chế bắt giữ được Tăng Bá Hưng.

    Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy Tăng Bá Hưng dương tính với ma túy đá.

    Theo báo Hải Dương, chiều 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hà ra quyết định khởi tố đối tượng Bùi Văn Hồng (SN 1986, ở xã Thanh Khê, Thanh Hà) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

    Hồi 14h30 ngày 9/6, tại đền Giang Khẩu, xã Thanh Thủy, lực lượng Công an huyện Thanh Hà phối hợp bắt quả tang Hồng đang cất giấu trái phép 0,166 g heroin. Tại cơ quan công an, Hồng khai nghiện ma túy nhiều năm và số ma túy này giấu để sử dụng.

    Trước đó, 13h50 ngày 8/6, tại sân trước khu khám bệnh của Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà, tổ công tác của Công an huyện phối hợp phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hùng (SN 1990, ở xã Liên Mạc, cùng huyện) đang cất giấu 0,047 g heroin đựng trong ống nhựa màu đen được hàn kín 2 đầu. Hùng khai mua số ma túy trên từ một người đàn ông không quen biết ở khu vực thị trấn Thanh Hà.

    Ngoài ra, trong những ngày đầu tháng 6, lực lượng Công an huyện Thanh Hà còn triệt phá được 3 vụ, với 3 đối tượng khác là người địa phương về tội tàng trữ trái phép chất ma túy là Nguyễn Đức Dũng (SN 1987, ở xã Tân Việt), Lê Đức Thịnh (SN 1997, ở xã Cẩm Chế), Lưu Cung Huynh (SN 1988, ở xã An Phượng).

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-thanh-nien-ngao-da-cam-dao-om-bat-huong-co-thu-canh-sat-dung-la-chan-che-do-a326658.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan